Nỗ lực giúp người dân vùng đất đỏ vươn lên thoát nghèo

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Trong 20 năm qua, hàng nghìn hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi… nhờ vay vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Đó là những việc mà Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã triển khai trong suốt thời gian qua trên địa bàn "vùng đất đỏ" khó khăn bậc nhất xứ Nghệ. Từ những ngày đầu mới thành lập, đặc biệt là sau khi chia tách huyện, NHCSXH Nghĩa Đàn chưa có trụ sở làm việc, phải thuê mượn. 

Nỗ lực giúp người dân vùng đất đỏ vươn lên thoát nghèo - 1

Cán bộ NHCSXH huyện Nghĩa Đàn kiểm tra các hộ sử dụng vốn vay.

Sau gần 20 năm, đến nay, NHCSXH Nghĩa Đàn đã không ngừng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 537 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng vốn bình quân hàng năm đạt 17,5%. Trong đó, nguồn vốn trung ương chuyển về gần 446 tỷ đồng, nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất là gần 94 tỷ đồng.

Nỗ lực giúp người dân vùng đất đỏ vươn lên thoát nghèo - 2

NHCSXH huyện Nghĩa Đàn giải ngân vốn vay hỗ trợ, duy trì tạo việc làm cho người dân trên địa bàn.

Nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế là hơn 54 tỷ đồng; nguồn tiền gửi của tổ viên tiết kiệm và vay vốn gần 30 tỷ đồng (tương đương với 321 tổ tiết kiệm và vay vốn).

Nguồn vốn nhận ủy thác tại ngân sách địa phương gần 7 tỷ đồng, tăng hơn 5,7 tỷ đồng so với thời điểm đơn vị mới đi vào hoạt động, chiếm tỷ trọng 1,27% trên tổng nguồn vốn.

Để nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói, giảm nghèo, hàng năm, NHCSXH huyện Nghĩa Đàn đã tập trung ưu tiên nguồn vốn cho khu vực vùng sâu, vùng xa, đặc biệt cho vay theo dự án. 

Tổng dư nợ tại NHCSXH huyện tính đến ngày 3/6 là gần 536 tỷ đồng; trong đó dư nợ 3 chương trình cho gần 6.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay đạt hơn 310 tỷ đồng; hầu hết các hộ này được vay với mức từ 30-100 triệu đồng, thời gian lên đến 10 năm.

Với những ưu đãi đó, các đối tượng đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nỗ lực giúp người dân vùng đất đỏ vươn lên thoát nghèo - 3

Nhờ vay vốn mà chị Hà Thị Thuận thuộc diện hộ cận nghèo của xóm Thái Thịnh, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn đã vươn lên thoát nghèo.

Năm 2018, gia đình chị Hà Thị Thuận, xóm Thái Thịnh, xã Nghĩa Lợi thuộc diện hộ cận nghèo của xã, được Hội liên hiệp Phụ nữ giới thiệu chương trình vay vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện để phát triển kinh tế. Nhờ được tư vấn, chị Thuận quyết định vay 50 triệu đồng cho chồng đi xuất khẩu lao động, còn mình ở nhà làm nông, chăn nuôi, lo cho các con.

Sau khi được vay vốn ưu đãi, chồng chị đi xuất khẩu lao động và hơn 2 năm ở xứ người, anh đã gửi tiền về cho vợ ở quê trả nợ; ngoài ra còn tích cóp làm được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền.

Nỗ lực giúp người dân vùng đất đỏ vươn lên thoát nghèo - 4

Mô hình nuôi lươn của gia đình anh Lê Văn Hưng ở xóm Màn, xã Nghĩa Thọ.

Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến nay, NHCSXH huyện Nghĩa Đàn đã bổ sung nguồn vốn cho vay, góp phần thực hiện mục tiêu hàng năm của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

NHCSXH huyện Nghĩa Đàn đã cử Chủ tịch UBND các xã làm thành viên chính thức của Ban đại diện hội đồng quản trị, tham gia trực tiếp quản lý nguồn vốn, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nhất là việc tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai tín dụng chính sách ở cơ sở

Nỗ lực giúp người dân vùng đất đỏ vươn lên thoát nghèo - 5

Phát huy hiệu quả ở các tổ tín dụng tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn

Từ những thực tế trên, đến nay, nguồn vốn vay của NHCSXH huyện đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, trung bình hàng năm đạt 16,5%, tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện giảm còn 2,69%. 

Ông Lê Hồng Tuyên - Giám đốc NHCSXH huyện Nghĩa Đàn cho biết: "Tín dụng chính sách là công cụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, NHCSXH sẽ bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ của ngành; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ".