1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đắk Lắk:

Người phụ nữ xưng "mẹ nuôi" đến xin lại bé trai 4 tuổi bị thả xuống đường

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một người phụ nữ xin nhận lại bé trai 4 tuổi bị ô tô bỏ giữa đường tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, người này không có giấy tờ chứng minh có mối quan hệ với bé trai và có nhiều lời khai ban đầu cần làm rõ.

Sáng 19/10, một lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, một tuần sau khi xã thông báo về trường hợp bé trai 4 tuổi bị đẩy khỏi ô tô, bỏ lại xuống giữa đường, đã có một phụ nữ đến xin nhận về, dù nói không phải mẹ ruột của bé.

Người phụ nữ xưng mẹ nuôi đến xin lại bé trai 4 tuổi bị thả xuống đường - 1

Bé trai bất ngờ bị đẩy khỏi ô tô, bỏ lại giữa đường (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo vị lãnh đạo xã, người phụ nữ tên Ng. (quê tỉnh An Giang, tạm trú TP Buôn Ma Thuột) nhưng không có giấy tờ chứng minh việc bản thân có mối quan hệ với bé trai và có trình bày nhiều vấn đề mà cơ quan chức năng cần làm rõ.

Cụ thể, bà Ng. cho rằng, cách đây khoảng 4 năm, vợ chồng bà nhặt được bé trai mới vài ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài đường gần bến xe phía bắc Đắk Lắk nên đã đưa về nuôi.

"Người phụ nữ này nói, do vợ chồng bà không am hiểu pháp luật nên suốt thời gian nuôi bé không liên hệ chính quyền địa phương làm giấy tờ tùy thân cho cháu. Đến nay, khi bé bắt đầu lớn, không biết xử lý sao nên tìm cách bỏ bé giữa đường, mục đích chờ sau 7 ngày không ai đến nhận, chính quyền địa phương làm giấy tờ cho bé đầy đủ thì mới đến... xin lại", vị lãnh đạo xã Hòa Xuân thông tin.

Nhận định những lời khai ban đầu với thông tin khá mập mờ, UBND xã Hòa Xuân đã giao công an xã vào cuộc xác minh và báo cáo Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp làm rõ.

"Xã đang gia hạn việc làm giấy khai sinh, thủ tục cho - nhận con nuôi đối với bé trai để chờ kết quả từ cơ quan công an. Bé trai vẫn đang được Chủ tịch Hội phụ nữ xã chăm sóc", lãnh đạo xã Hòa Xuân nói thêm.

Như Dân trí đưa tin, chiều 10/10, một bé trai khoảng 4 tuổi bất ngờ bị thả xuống đường từ một ô tô, người dân đi đường phát hiện cháu bé đứng khóc một mình nên đã đưa đến Công an xã Hòa Xuân nhờ hỗ trợ tìm người thân.

Trong 7 ngày, chính quyền địa phương nỗ lực thông tin về cháu bé trên các phương tiện, thông tin đại chúng để tìm lại người thân cho bé trai nhưng vẫn "bặt vô âm tín". Sau thời điểm này, cơ quan chức năng chuẩn bị làm thủ tục cho - nhận con nuôi đối với bé trai thì người "mẹ nuôi" bất ngờ đến nhận.

Luật sư Văn Hợi, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tại khoản 2 Điều 6 Luật Trẻ em 2016 quy định việc bỏ rơi trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm: "Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em".

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định rõ mức phạt tiền cho hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cụ thể: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em."

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 21 của nghị định còn quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu cha, mẹ người chăm sóc trẻ em có một trong các hành vi sau:

Thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trừ trường hợp bị buộc phải tạm thời cách ly trẻ em hoặc trẻ em được chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật.

Không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hoặc bỏ mặc trẻ em tự sinh sống.

Cắt đứt quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình. Trừ trường hợp bị buộc phải tạm thời cách ly trẻ em hoặc trẻ em được chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật.