1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người lao động từ chối nhận quà Tết... chỉ định

Bạch Dương

(Dân trí) - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300.000 đồng với mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn để sắm Tết nhưng nhiều lao động không muốn nhận quà vì thủ tục rườm rà.

Lãnh đạo một công ty (đề nghị được giấu tên) tại Sóc Trăng cho biết, vừa qua Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm Tết.

Thông lệ những năm trước, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân đã có sẵn của công nhân. Năm nay, muốn nhận khoản hỗ trợ đó, công nhân phải mở tài khoản mới của Công ty tài chính HD Saison do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu, hợp tác. Công nhân chỉ được dùng số tiền hỗ trợ để mua hàng hóa trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki.

Người lao động từ chối nhận quà Tết... chỉ định - 1

Nhiều công nhân cho rằng, nhận hỗ trợ quà Tết bằng tiền mặt thiết thực, hiệu quả hơn, có thể lựa sắm những đồ gia đình cần (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cũng theo vị lãnh đạo công ty, có công nhân tại doanh nghiệp này được hỗ trợ 300.000 đồng, sau khi mua hàng, tài khoản kích hoạt có dư nợ đến 5 triệu đồng. Việc này gây nhiều lo lắng vì người lao động thấy trong tài khoản có tiền là xài, hậu quả sau này có thể thành phiền phức. Do đó, công ty từ chối nhận khoản hỗ trợ này cho gần 500 công nhân.

Tương tự công ty trên, lãnh đạo một doanh nghiệp khác ở Sóc Trăng cho biết, đơn vị cũng đã từ chối nhận hỗ trợ cho 300 công nhân.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, cho biết năm nay tỉnh được hỗ trợ 2.000 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng dành cho đoàn viên công đoàn, người lao động mua sắm hàng hóa.

Về hình thức sử dụng quà hỗ trợ, theo ông Sơn, mở tài khoản, giao dịch mua hàng xong, người lao động có thể hủy thẻ. Trường hợp nào sử dụng quá số tiền được hỗ trợ 300.000 đồng mà rút tiền mặt thì chủ thẻ bị tính lãi.

Anh Thạch Văn Q. (một công nhân ở Sóc Trăng) chia sẻ, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm nên khi nghe thông tin được nhận phần hỗ trợ Tết từ công đoàn, anh và nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn rất vui mừng.

"Tuy nhiên, để nhận được khoản hỗ trợ này, người lao động chúng tôi phải thực hiện một số "quy định" chẳng khác nào bị rơi vào thế bí như phải mở tài khoản mới, mua trên sàn điện tử,… Thậm chí, nếu không cẩn thận sẽ mang nợ. Thôi thì không nhận cho yên tâm", anh Q. nói.

Cũng nói về việc này, nhiều người lao động ở Sóc Trăng cho biết, được nhận quà Tết là vui nhưng vui nhất là trực tiếp nhận tiền mặt chứ không muốn nhận quà bằng hiện vật.

Giải thích lý do, một lao động thẳng thắn: "Các giỏ quà chúng tôi được nhận giá trị (về chất lượng và số lượng) không được như số tiền trị giá đã nêu, có khi quà hiện vật còn là gạo, nhu yếu phẩm loại rẻ tiền. Có năm tôi nhận được nước mắm, nước tương phải bỏ vì khó ăn. Vì thế, chúng tôi mong được nhận tiền để có thể lựa mua những thứ thiết thực cho gia đình ngày Tết".