1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người dân được hưởng lợi từ mục tiêu có nhà ở trong “3 có” của Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong công tác đầu tư nhà ở xã hội bằng ngân sách để cho thuê. Chính sách này đã tạo điều kiện để người dân thực sự khó khăn về nhà ở được thuê nhà, ổn định cuộc sống.

Chương trình “Thành phố 3 có” được Đà Nẵng triển khai thực hiện từ năm 2005 với mục tiêu có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị là một bước tiến tiếp theo trên nền tảng kết quả chương trình “Thành phố 5 không” qua triển khai thực hiện cũng đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, từ khi thực hiện đến nay, thành phố đã phê duyệt và triển khai “Đề án có nhà ở cho nhân dân giai đoạn 2005-2010”, tiếp đến là “Đề án xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ chương trình cho nhà ở cho nhân dân”, “Đề án phát triển nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Hiện nay, triển khai luật nhà ở năm 2014, Đà Nẵng phê duyệt và triển khai chương trình phát triển nhà ở thành phố năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Người dân được hưởng lợi từ mục tiêu có nhà ở trong “3 có” của Đà Nẵng - 1

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng vừa đưa vào sử dụng công trình nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm được xây dựng bằng ngân sách thành phố nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Đến nay, thành phố đã đưa vào sử dụng hơn 13.300 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, hơn 1.140 phòng ký túc xá sinh viên. Hiện nay Đà Nẵng đang triển khai xây dựng hơn 2.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 728 phòng ký túc xá sinh viên sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, việc triển khai các đề án, chương trình có nhà ở đã giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho người dân thuộc diện giải tỏa, chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và học sinh, sinh viên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua.

Thành phố đã ưu tiên bố trí quỹ đất đã giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh để kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội. Chính sách này đã giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư khi triển khai các dự án nhà ở xã hội tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, thành phố đã bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư hơn 10.000 căn hộ chung cư để cho thuê đối với các đối tượng khó khăn nhà ở theo quy định của thành phố, đồng thời bố trí nguồn vốn để bảo trì, sửa chữa thường xuyên. Có thể nói, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong công tác đầu tư nhà ở xã hội bằng ngân sách để cho thuê. Chính sách này đã tạo điều kiện để người dân thực sự khó khăn về nhà ỏ được thuê nhà, ổn định cuộc sống.

Để tăng cường công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề xuất thành phố tiếp tục rà soát quy hoạch, bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại tất cả các quận, huyện để làm cơ sở kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân…