1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mẹ "bêu" con xem phim, ảnh khiêu dâm trên mạng: Hành vi bị cấm!

An Linh

(Dân trí) - Luật Trẻ em 2016 cấm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ.

Dư luận, đặc biệt người dùng mạng xã hội đang bức xúc với việc vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng ở khu vực phía Bắc chia sẻ trên trang cá nhân việc con trai trên 7 tuổi của chị xem phim ảnh khiêu dâm và nói rõ việc con bị các đối tượng khác rủ vào các hội nhóm khiêu dâm. Đồng thời, chị này cho biết lý do chia sẻ chuyện này trên mạng xã hội để dạy dỗ con và cảnh báo các bậc phụ huynh khác.

Xung quanh việc này, các ý kiến bình luận thể hiện sự bất bình, phản ứng với cách "dạy con" của vợ nghệ sĩ nói trên. Đồng thời, nhiều người cho rằng, việc công khai việc làm của con lên mạng xã hội như vậy, nhất là với con của người nổi tiếng, được nhiều người biết đến khiến đứa trẻ sẽ bị nhận ra, sẽ xấu hổ với bạn bè, người quen.

Ngoài ra, hành động đập nát 2 chiếc điện thoại của người mẹ để cảnh cáo con, theo phân tích, cũng có thể khiến trẻ cảm thấy quá sợ hãi, tội lỗi.

Mẹ bêu con xem phim, ảnh khiêu dâm trên mạng: Hành vi bị cấm! - 1

Vợ nghệ sĩ chia sẻ thông tin, hình ảnh con vào nhóm khiêu dâm, xem phim khiêu dâm lên mạng xã hội khiến nhiều người không đồng tình, chỉ trích (Ảnh chụp màn hình Facebook nhân vật).

Thực tế, việc bố mẹ đưa thông tin, hình ảnh của con lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của con, trong trường hợp đứa trẻ lên 7 tuổi là hành vi bị cấm, theo luật Trẻ em.

Cụ thể, Khoản 11, Điều 6, Luật Trẻ em 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) nêu rõ: nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

Nghị định 56/2017/CP quy định chi tiết một số điều của luật Trẻ em cũng giải thích, thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em bao gồm: tên tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em...

Trường hợp người lớn tự ý đăng tải những thông tin này về trẻ sẽ bị coi là phạm luật.

Tại Điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022), hành vi công bố, tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em hoặc trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Các thông tin bao gồm tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.