1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đồng Tháp:

"Không vì Covid-19 mà để chậm triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - "Dịch bệnh ở Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp, nhưng không vì lý do này mà chậm trễ triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đến người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ.

Ngày 13/7, trao đổi với PV, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết: "Khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài Chính,… tổ chức triển khai ngay đến các huyện, thành phố trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục, để thuận tiện cho người dân".

Tình hình dịch Covid-19 tại Đồng Tháp đang diễn biến phức tạp. UBND tỉnh đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian 15 ngày, từ 0h ngày 14/7.

"Mặc dù cả hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch, nhưng không vì thế mà chậm trễ triển khai gói hỗ trợ ý nghĩa đến tay người dân sớm nhất. Vì lúc này, bà con đang gặp rất nhiều khó khăn", ông Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ.

Không vì Covid-19 mà để chậm triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng - 1

Người dân sống bằng nghề bán vé số sẽ được hỗ trợ từ nguồn Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp và gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trong nhóm lao động sống bằng nghề bán lẻ vé số, một nửa sẽ được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng, số còn lại sẽ giao Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ cho bà con.

Trao đổi với PV, ông Phạm Việt Công - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Hiện các ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của những trường hợp được nhận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ".

Ngoài ra, Sở thành lập nhóm Zalo để thông tin luôn được cập nhật, hướng dẫn tới các cán bộ cấp dưới. Khi gặp khó khăn, thắc mắc sẽ được Sở LĐ-TB&XH giải đáp ngay, tránh ùn tắc cũng như áp dụng chính sách không thống nhất đến người dân.

Cũng theo ông Phạm Việt Công, riêng nhóm lao động tự do, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính cân đối đưa ra mức hỗ trợ. Khi được ngành chức năng thống nhất, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai ngay.

Còn hộ cận nghèo, hộ nghèo do không nằm trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng nên Sở kiến nghị với UBND tỉnh hỗ trợ 15 kg gạo/hộ tới nhóm đối tượng này.