1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Huyện Hải Hậu (Nam Định):

Huy động 500 triệu đồng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

Đức Văn

(Dân trí) - Nhằm đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã huy động được khoảng 500 triệu đồng.

Trải qua các cuộc kháng chiến, huyện Hải Hậu có 4.706 liệt sĩ; 1.551 thương binh, 1.250 bệnh binh, 1.357 nạn nhân nhiễm chất độc da cam; 396 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Trong đó, 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp tại địa phương, 19 Anh hùng Lực lượng vũ trang được Nhà nước phong tặng và truy tặng; 5.920 người có công, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện.

Cùng với việc thực hiện công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hậu đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công.

Huy động 500 triệu đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa - 1

Lãnh đạo huyện Hải Hậu thăm và tặng quà gia đình chính sách (ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hải Hậu)

Trong năm 2020, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hậu đã giải quyết kịp thời chế độ mai táng phí cho nhiều đối tượng người có công, trong đó 127 người hoạt động kháng chiến đã hưởng chế độ 1 lần; 46 người theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ; 20 người theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; 38 người theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 34 người theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg.

Đồng thời, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hậu đã kiểm tra, thẩm định lập danh sách đề nghị Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình cho 132 người với tổng số tiền gần 291 triệu đồng. Thực hiện công tác điều dưỡng tập trung tại Đồ Sơn (Hải Phòng) cho 40 người và điều dưỡng tại gia đình cho 1.299 người với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. 

Nhằm đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, cơ quan ban ngành trong huyện vận động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, huyện Hải Hậu đã huy động được khoảng 500 triệu đồng để phục vụ cho các hoạt động chăm lo người có công, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách khi gặp khó khăn đột xuất…

Huy động 500 triệu đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa - 2

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm phục vụ cho các hoạt động chăm lo người có công, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách khi gặp khó khăn đột xuất… (ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hải Hậu)

Ngoài ra, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hậu đã chung tay giải quyết việc làm cho thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công có thu nhập ổn định, như Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cùng với việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, huyện Hải Hậu sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ tiêu biểu…