1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh

Hỗ trợ nhân đạo trên 47 tỷ đồng cho gần 154.000 người

An Nhiên

(Dân trí) - Đây là con số vừa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020.

Hội nghị vừa diễn ra tại TP Hạ Long vào ngày 25/12. Tại hội nghị, Hội chữ thập đỏ cũng triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu - 2021".

Hỗ trợ nhân đạo trên 47 tỷ đồng cho gần 154.000 người - 1

Hỗ trợ nhân đạo trên 47 tỷ đồng cho gần 154 ngàn người là con số được Hội chữ thập đỏ báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm

Theo báo cáo của Hội chữ thập đỏ tỉnh tại Hội nghị, mặc dù năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống song các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, kiên trì, tâm huyết với nhiều cách làm phong phú đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm.

Từ đó đưa phong trào Hội ngày càng lan tỏa sâu rộng, các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành vượt mức, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ nhân đạo trên 47 tỷ đồng cho gần 154.000 người - 2

Anh Lê Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả) tham gia HMTN đợt 1 năm 2020 tại TP Cẩm Phả 

Kết quả năm 2020, Hội chữ thập đỏ có 278 cơ sở với 76.613 hội viên, 9.676 tình nguyện viên, 78.269 thanh thiếu niên và 192 đội tình nguyện Chữ thập đỏ.

Các tổ chức hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 69.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 28,2 tỷ đồng; tuyên truyền, triển khai ứng phó thảm họa cho gần 24.300 lượt người trị giá 9,6 tỷ đồng; chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho 59.330 lượt người trị giá trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ nhân đạo cho trên 153.000 người với kinh phí trên 47 tỷ đồng, gấp 6,48 lần so với kinh phí nhà nước cấp.

Tính đến ngày 30/11/2020, toàn tỉnh tổ chức phát động 61 đợt ra quân hiến máu, tiếp nhận được 12.570 đơn vị máu, đạt 119,7% kế hoạch năm với tổng kinh phí 4,1 tỷ đồng.

Hỗ trợ nhân đạo trên 47 tỷ đồng cho gần 154.000 người - 3

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Cũng theo Hội chữ thập đỏ tỉnh, năm 2021, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu - 2021"; Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; triển khai "Tháng Nhân đạo - 2021" và các chiến dịch hiến máu tình nguyện, tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021 cùng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu, phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng, duy trì và phát triển các mô hình công tác xã hội nhân đạo…