1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Nam:

Hỗ trợ hơn 2000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Đức Văn

(Dân trí) - Trong năm 2021, Liên đoàn lao động (LĐLĐ), tỉnh Hà Nam ngoài việc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, còn chăm lo, hỗ trợ hơn 2000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngày 29/12, LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Cụ thể, trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Dịp Tết Nguyên đán 2021, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển", LĐLĐ tỉnh Hà Nam là đơn vị có số lượng sáng kiến được xếp thứ 15 toàn quốc. Đặc biệt, có 3 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo.

Hỗ trợ hơn 2000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - 1

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động cùng với các cấp, ngành tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ cho 2.541 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền là hơn 1,4 tỉ đồng…

Trong năm, toàn tỉnh thành lập mới 54 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 7.734 đoàn viên, đạt 128,9% kế hoạch. Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, phù hợp thực tế.

Trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh Hà Nam sẽ phấn đấu kết nạp ít nhất từ 5.000 đoàn viên trở lên, thành lập mới 45 công đoàn cơ sở, thương lượng và ký kết mới 50 bản thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Hỗ trợ hơn 2000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - 2

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Vận động hỗ trợ xây dựng 7 nhà "Mái ấm công đoàn", thành lập 12 ban nữ công quần chúng, in và cấp thẻ đoàn viên công đoàn cho 65.000 đoàn viên. Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 96% so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn…

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 12 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh.