1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

ĐBSCL:

Hàng chục tỷ đồng dành tặng quà Tết đến gia đình chính sách và hộ nghèo

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Xuân Nhâm Dấn 2022, lãnh đạo tỉnh An Giang, Đồng Tháp cùng các tổ chức chung tay vận động hàng chục nghìn suất quà Tết đến gia đình chính sách, hộ khó nghèo…

Tại Đồng Tháp, Tết Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh này thống nhất mức dự toán 21,6 tỷ đồng để hỗ trợ Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan…

Theo đó, kinh phí thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người hoạt động kháng chiến, các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài tỉnh là hơn 833 triệu đồng.

Hàng chục tỷ đồng dành tặng quà Tết đến gia đình chính sách và hộ nghèo - 1

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Đồng Tháp dành hơn 21,6 tỷ đồng để tặng quà Tết đến gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và gia đình khó khăn... (Ảnh: CTV).

Kinh phí hỗ trợ thêm cho hộ gia đình chính sách có đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà, với mức 200.000 đồng/hộ và người tham gia hoạt động kháng chiến không thuộc diện nhận quà Tết của Chủ tịch nước, với mức 300.000 đồng/người, với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.

Kinh phí hỗ trợ Tết cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, với mức 200.000 đồng/hộ, đối tượng, với tổng số tiền gần 16,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn và theo dõi các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, định mức quy định.

Hàng chục tỷ đồng dành tặng quà Tết đến gia đình chính sách và hộ nghèo - 2

Tại An Giang, UBND tỉnh cùng các ban ngành đoàn thể chung tay vận động tặng hàng chục nghìn suất quà Tết đến gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động trên địa bàn tỉnh (Ảnh: CTV).

Tại An Giang, ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang cho biết, Xuân Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh thống nhất dành 79 tỷ đồng, chăm lo quà tết cho hơn  36.500 gia đình chính sách, 87.000 đối tượng bảo trợ xã hội, 15.000 đối tượng hưởng BHXH.

Đối với hộ nghèo, cận nghèo, UBND tỉnh giao UBND các huyện vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm lo quà tết cho các gia đình khó khăn để ai có Tết. Ngoài ra, Sở lao động đã vận động hơn 1.000 phần quà trao tặng các hộ khó khăn, ...

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam tỉnh, An Giang cùng  các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai các hoạt động vui xuân đón Tết như hỗ trợ hàng chục ngàn suất quà, hỗ trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng, tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế… đến những gia đình chính sách, công nhân nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hàng chục tỷ đồng dành tặng quà Tết đến gia đình chính sách và hộ nghèo - 3

Trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang vừa qua (18/1), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà tết đến công nhân lao động An Giang (Ảnh: Ngô Chuẩn).

Theo đó, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,  Công đoàn tỉnh An Giang dự kiến hỗ trợ cho 51.400 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2022 với chỉ tiêu vận động 22.500 suất quà, trong đó có 80% tổng số suất quà trị giá từ 500.000 đồng/suất trở lên.

Các đơn vị Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ và Hội nông dân tỉnh đều có xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên vui xuân, đón tết theo nguồn lực và khả năng vận động của từng đơn vị.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xuất kinh phí từ nguồn tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh để hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể tỉnh tặng 1.800 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) cho đoàn viên, hội viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong năm 2021, do tình hình dịch Covid-19  diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trường hợp, trẻ em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19…

Do đó, việc lãnh đạo các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân lao động là hoạt động hết sức cần thiết, nhằm hỗ trợ, chia sẻ đến các gia đình vui xuân, đón Tết đầm ấm.