1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Góp tiền thưởng, nữ PV ở miền núi "xây" tủ bánh mỳ miễn phí cho người nghèo

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hơn 1 năm nay, tủ bánh mỳ miễn phí được đặt trong khuôn viện Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nên nhiều bệnh nhân, người nghèo cảm thấy được an ủi bởi những bữa ăn sáng miễn phí.

Sáng thứ 6 thường ngày, những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) lại đổ dồn ra chiếc tủ bánh mỳ miễn phí được dựng trong khoảng sân rộng. Ai cũng cố gắng ra sớm để có được phần bánh mỳ ăn sáng.

Được biết, tủ bánh mỳ này do chị Phan Thị Giang - Phóng viên Trung tâm Văn Hóa thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) - cùng những người bạn dựng lên từ hơn 1 năm nay. Mục đích để trực tiếp giúp những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện và những người nghèo xung quanh.

Nguồn tiền hoạt động tủ bánh mỳ này được nhóm chị Giang kêu gọi từ các mạnh thường quân trên địa bàn huyện và các địa phương khác. Trung bình mỗi ngày, tủ bánh mỳ này chỉ cần đến vài ba trăm nghìn để hoạt động.

Góp tiền thưởng, nữ PV ở miền núi xây tủ bánh mỳ miễn phí cho người nghèo - 1

Tủ bánh mỳ miễn phí được đặt ngay sân Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp để phục vụ bệnh nhân, người nghèo.

Tuy số tiền không lớn nhưng để hoạt động lâu dài cũng cần đến sự chung tay ủng hộ đóng góp của rất nhiều người.

"Ý tưởng xây tủ bánh mỳ này là của thầy giáo khuyết tật Nguyễn Văn Mạnh và cô Oanh đang công tác tại trường THCS Hạ Sơn (xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp). Vì ý tưởng và tâm huyết của các thầy cô thôi thúc tôi thực hiện tủ bánh mỳ này. Ban đầu, tôi dùng tiền thưởng "Thách thức thay đổi" năm 2019 để thực hiện.

Góp tiền thưởng, nữ PV ở miền núi xây tủ bánh mỳ miễn phí cho người nghèo - 2

Người dân, các bệnh nhân vui sướng khi được hưởng những chiếc bánh mỳ ăn vào buổi sáng.

Sau đó tôi kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ thêm vào để góp cùng làm tủ bánh mỳ. Do nguồn có hạn nên tủ bánh mỳ chỉ mở vào sáng thứ 2,4,6 hàng tuần", chị Giang chia sẻ.

Chị Giang cho biết thêm, buổi sáng các ngày mở tủ, cửa hàng bánh mỳ nơi chị đặt hàng sẽ chủ động mang bánh mỳ đến đặt vào tủ. Số lượng bánh và danh sách các nhà tài trợ đóng góp vào tủ sẽ được chị Giang đăng lên facebook, zalo để công khai mọi người theo dõi. Từ đó, cũng sẽ có nhiều nhà tài trợ biết đến và đóng góp thêm vào cho tủ bánh mỳ miễn phí này.

Sau hơn 1 năm hoạt động, "tủ bánh mỳ nụ cười" của nhóm thiện nguyện chị Giang hoạt động đã trao tặng gần 9000 chiếc bánh mỳ, bánh bao cho hàng nghìn người bệnh nghèo. Tổng số tiền tủ bánh mỳ này đã hoạt động là hơn 35 triệu đồng.

Góp tiền thưởng, nữ PV ở miền núi xây tủ bánh mỳ miễn phí cho người nghèo - 3

Nhiều bệnh nhân, trẻ em được các điều dưỡng mang đến trực tiếp tại giường bệnh.

"Mỗi chiếc bánh mì như một món quà ngọt ngào. "Ngọt" bởi mỗi chiếc bánh từ thiện là tình cảm của các mạnh thường quân, là cái tình của nhiều người góp sức lại với nhau vì nghĩa cử lá lành đùm lá rách gửi đến những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ. 

Sau mỗi 6 tháng và 12 tháng hoạt động chúng tôi sẽ sơ, tổng kết để đánh giá hiệu quả của Chương trình để có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nhưng tất thảy của tôi chỉ với thông điệp ngắn gọn là: "Cuộc sống tốt đẹp hơn từ những điều bình dị nhất"", chị Giang tâm sự.

Cả tuần nay, bà Hà Thị Việt (70 tuổi, người dân tộc Thái, trú ở bản Nhạ Nạt, xã Châu Cường) luôn đến nhận bữa sáng miễn phí từ Tủ bánh mì nụ cười. Bà Việt cho biết, bà đến trung tâm để điều trị bệnh rối loạn tuần hoàn não, tăng huyết áp. Do bệnh tuổi già và đau nhiều nên bà phải ở lại viện điều trị lâu dài.

Gia đình bà thuộc hộ nghèo, tuổi cao, lại thường xuyên đau ốm, nên phải rất khó khăn trong chi tiêu những ngày điều trị ở viện. Nhờ vào tủ bánh mỳ miễn phí, mỗi tuần có 3 ngày bà Việt không phải lo đến bữa sáng, số tiền này bà lại dành để chi tiêu vào những bữa ăn khác.

Góp tiền thưởng, nữ PV ở miền núi xây tủ bánh mỳ miễn phí cho người nghèo - 4

Các em nhỏ được tặng bánh ngay tại giường.

"Bà xuống đây nhận 2 lần bánh mỳ rồi, có khi con cái không xuống nhưng mà có bánh mỳ từ thiện, bà đỡ vất vả. Nhiều bệnh nhân khác ở đây cũng thế, người miền núi nên còn khó khăn. Giờ được ăn những suất bánh mỳ miễn phí, nhiều đợt được ăn bữa trưa, bữa cháo miễn phí là vui lắm", bà Việt chia sẻ.

Góp tiền thưởng, nữ PV ở miền núi xây tủ bánh mỳ miễn phí cho người nghèo - 5

Từ khi tủ bánh đi vào hoạt động, cả nghìn lượt người nghèo đã được hưởng những chiếc bánh mỳ ấm áp này.

"Tôi cũng kêu gọi bạn bè đồng nghiệp góp kinh phí để duy trì tủ bánh mì, bên cạnh đó cũng điều phối số lượng bánh đến các khoa phòng để đảm bảo tất cả các người bệnh đều được hưởng những bánh mì rất ấm tình thương và giàu lòng nhân ái này. Mong các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để duy trì tốt tủ bánh mì miễn phí này trong thời gian tới", chị Hoàng Thị Ngân Hà - Trưởng khoa điều dưỡng, Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp nói.