1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Giảm nỗi lo "thắt lưng buộc bụng", công nhân ngóng hỗ trợ tiền thuê nhà

Khánh Hồng

(Dân trí) - Trước thông tin Thủ tướng Chính Phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động xa quê vui mừng, mong sớm được hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ra Đà Nẵng lập nghiệp, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1995, quê Quảng Nam) đang ở thuê trọ với chi phí 900.000 đồng/tháng.

Chị Thảo làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ nhựa trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), còn chồng chị làm thợ hồ.

Hàng tháng, lương công nhân của chị Thảo khoảng 4 triệu đồng/tháng, còn chồng chị kiếm được 400.000 đồng/ngày, nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm. Với mức thu nhập này, vợ chồng chị Thảo cũng phải chi tiêu dè sẻn khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ và nuôi con nhỏ.

Giảm nỗi lo thắt lưng buộc bụng, công nhân ngóng hỗ trợ tiền thuê nhà - 1

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo vui mừng nếu được hỗ trợ tiền thuê nhà (Ảnh: Khánh Hồng).

"Tôi chưa nghe thông tin gì về việc hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ nhưng nếu được hỗ trợ thì cũng rất mừng", chị Thảo chia sẻ.

Chị Lê Thị Thủy (SN 1992, quê Quảng Trị) vào TP Đà Nẵng làm công nhân đã 10 năm nay. Chị Thủy đang làm việc tại Công ty điện tử Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh) với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Để thuận tiện trong việc đi lại, chị Thủy thuê phòng trọ gần công ty với mức giá 850.000 đồng/tháng.

Chồng chị Thủy làm công nhân xây dựng nhưng thu nhập không ổn. Công việc của anh phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những ngày trời mưa và không làm được việc, anh không có đồng nào.

Dù hai vợ chồng chưa có con nhưng với mức thu nhập hiện nay cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không có dư giả. Đặc biệt, khi giá xăng tăng, giá cả các mặt hàng đều tăng buộc vợ chồng chị phải chi tiêu tằn tiện hơn.

Giảm nỗi lo thắt lưng buộc bụng, công nhân ngóng hỗ trợ tiền thuê nhà - 2

Tiền thuê trọ là một khoản chi tiêu đáng kể trong thu nhập hàng tháng của công nhân (Ảnh: Khánh Hồng).

"Trước đây, khi chưa có dịch bệnh, thu nhập của tôi cũng được 6-7 triệu đồng/tháng. Bây giờ khó khăn đủ thứ, dịch bệnh hàng không xuất được, có tháng không kiếm được 5 triệu đồng", chị Thủy nói.

Tháng 8 năm ngoái, thời điểm Đà Nẵng thực hiện chủ trương "ai ở đâu, ở yên đó" để phòng chống dịch, chị chỉ đi làm được 10 ngày/tháng. Bố mẹ chị Thủy ở quê phải gửi thực phẩm vào tiếp tế cho con gái.

Trước thông tin Thủ tướng Chính Phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, chị Thủy rất phấn khởi và mong chính sách sớm được triển khai.

Thuê cùng dãy trọ với chị Thủy, anh Võ Văn Tiến (SN 1996, quê ở Thừa Thiên - Huế) làm công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh). Anh cũng rất vui trước thông tin Chính phủ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Giảm nỗi lo thắt lưng buộc bụng, công nhân ngóng hỗ trợ tiền thuê nhà - 3

Anh Võ Văn Tiến mong chính sách hỗ trợ người lao động thuê nhà sớm được triển khai (Ảnh: Khánh Hồng).

"Tôi biết thông tin này qua báo, đài chứ chưa nghe công ty nói gì. Đón nhận thông tin này, tôi rất vui và mong muốn chính sách sớm được triển khai", anh Tiến nói.

Anh Tiến làm ở đây đã được 2 năm với mức lương 8 triệu đồng/tháng, có tăng ca. Căn phòng trọ mà anh Tiến thuê khoảng 15m2, cũng chỉ đủ để cái giường, kê thêm cái tủ lạnh và ít đồ lặt vặt.

Theo anh Tiến, năm ngoái khi tình hình dịch bệnh bùng phát, công ty không có nhiều đơn hàng, anh cũng như các công nhân trong công ty thực hiện một tuần làm, một tuần nghỉ nên thu nhập cũng bị giảm.

Nay công việc ổn định trở lại nhưng vừa rồi giá xăng tăng khiến các mặt hàng khác cũng tăng theo, ảnh hưởng đến cuộc sống.

"Nếu được hỗ trợ tiền thuê nhà, chúng tôi cũng giảm bớt được phần nào chi phí hàng tháng", anh Tiến cho hay.

Được biết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đang soạn thảo văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.