1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đồng Tháp: Nhiều trẻ bị đuối nước thương tâm do ngưới lớn còn chủ quan

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Gia đình có quan tâm nhưng có khi các em qua đò, phà không mặc áo phao; quanh nhà nhiều ao nhưng không có rào chắn... là những nguyên nhân dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm.

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, hàng năm thường bị ngập vào mùa nước nổi. Đại đa số người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp khó khăn, ý thức còn hạn chế nên chưa thật sự quan tâm đến việc bảo vệ con em mình tránh các tai nạn thương tích.

Nhiều năm qua tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Trong năm 2021 đã xảy ra 18 trường hợp đuối nước (trong đó có 9 em từ 6 tuổi trở xuống chiếm 50%) giảm 4 em so cùng kỳ năm 2020.

Trẻ em bị đuối nước xảy ra đều ở các tháng trong năm (không có tập trung mùa nước lũ hay mùa mưa bão), nhiều nhất là ở nông thôn.

Đồng Tháp: Nhiều trẻ bị đuối nước thương tâm do ngưới lớn còn chủ quan - 1

Năm qua, dự án phòng chống đuối nước trẻ em được thực hiện tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã góp phần giảm thiểu tình trạng đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, tình trạng trẻ em bị đuối nước có nhiều nguyên nhân, trong đó có các nhóm nguyên nhân cơ bản như: chủ quan, thiếu sự quan tâm, giám sát của người lớn trong gia đình; trẻ em thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Bà Lê Thị Hoa Nàng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm qua, đơn vị phối hợp với nhiều sở, ngành liên quan, thực hiện nhiều kế hoạch với mục tiêu cao nhất là giảm thiểu tình trạng đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp: Nhiều trẻ bị đuối nước thương tâm do ngưới lớn còn chủ quan - 2

Năm qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp lên kế hoạch cho 12 huyện mở 800 lớp dạy bơi cho trẻ em từ 7 -15 tuổi nhưng do dịch bệnh chỉ mở được 80 lớp với hơn 2.000 trẻ em tham gia (Ảnh: CTV).

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh cần quan tâm chăm sóc con cái; thực hiện các lớp phổ cập bơi; nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho cán bộ xã, phụ huynh…

Cụ thể, đối với ngành công an thông qua công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền trực tiếp các quy định của pháp luật về ATGT và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Phối hợp các đoàn kiểm tra nhắc nhở ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường thủy nội địa. Rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để chủ động có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là thời gian nghỉ hè và mùa mưa lũ.

Đồng Tháp: Nhiều trẻ bị đuối nước thương tâm do ngưới lớn còn chủ quan - 3

Sự quan tâm của phụ huynh đối với việc cho trẻ em học bơi vẫn còn chưa được chú trọng (Ảnh: CTV)

Đối với ngành GD - ĐT đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước. Tăng cường giáo dục học sinh về An toàn giao thông bằng các hình thức như: sinh hoạt dưới cờ, phát thanh học đường; giảng dạy lồng ghép vào các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp; lồng ghép phát video truyền thông phòng, chống đuối nước trong các giờ giải lao học trực tuyến.

Riêng Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã phối hợp UBND 36 xã điểm triển khai mô hình Ngôi nhà an toàn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều hoạt động truyền thông lồng ghép với các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước.

Đồng Tháp: Nhiều trẻ bị đuối nước thương tâm do ngưới lớn còn chủ quan - 4

Rất nhiều xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gặp khó trong việc kêu gọi xã hội hóa xây dựng hồ bơi đạt chuẩn như thế này (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm 2021 đã phân bổ chỉ tiêu cho 12 huyện, thành phố mở 800 lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 7 - 15 tuổi, thời gian thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 10 năm 2021.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến nay toàn tỉnh chỉ mở được 80 lớp dạy bơi, có trên 2.000 em tham gia, các lớp còn lại dừng không tổ chức để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ngoài các công tác phối hợp với ngành chức năng, năm qua dự "Chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em" Của Cục trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ đã góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em đuối nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.