1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đổ đất làm sân bất ngờ phát hiện hài cốt liệt sỹ

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc đổ đất làm sân nhà, người dân phát hiện bia đá liệt sỹ nên báo cơ quan chức năng. Triển khai tìm kiếm, lực lượng quy tập phát hiện nhiều mẫu xương và di vật.

Sáng 5/11, thông tin từ UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chính quyền địa phương vừa phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt một liệt sỹ.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ là tại sân nhà ông Cao Xuân Thủy, 50 tuổi, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Trước đó, gia đình ông Thủy sửa nhà nên đổ đất để san lấp sân.

Trong lúc đổ đất, gia đình phát hiện một bia đá liệt sỹ khắc chữ "Binh nhất Nguyễn Công Đoàn - sinh ngày 9/9/1944; quê quán xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; hy sinh ngày 2/2/1962".

Đổ đất làm sân bất ngờ phát hiện hài cốt liệt sỹ - 1

Khu vực phát hiện bia cùng hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Q.T).

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương đã triển khai tìm kiếm. Đến cuối ngày 4/11, nhà chức trách tìm thấy thêm một xương cánh tay dài 15cm, một số mảnh xương vỡ vụn, nhiều mảnh tăng bạt nhỏ, một khuy sắt hình tròn.

Lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sỹ thời kỳ 1962-1975, từ chiến trường Tà Nua, Lằng Khằng, Lào chuyển về đây an táng.