Đắk Lắk: Trên 5.600 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 100.000 trẻ em khó khăn, trong đó trên 5.600 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh tật cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng và các tổ chức.

Ngày 12/3, Hội đồng bảo trợ, Quỹ bảo trợ Trẻ em (Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hỗ trợ cho trẻ em năm 2020 và kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em năm 2021.

Đắk Lắk: Trên 5.600 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ - 1
Ông Lâm Đình Nhiên - Giám đốc QBTTE Đắk Lắk báo cáo kết quả đạt được về công tác hỗ trợ trẻ em trong năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị ông Lâm Đình Nhiên - Giám đốc quỹ Bảo trợ trẻ em (QBTTE) Đắk Lắk - thông tin về kết quả đạt được trong năm 2020. Theo đó, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ trên 12.200 trẻ em hơn 9,4 tỷ đồng (nguồn ngân sách và vận động).

QBTTE còn phối hợp thực hiện nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em như: Khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe; phẫu thuật tim bẩm sinh; phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch; chương trình nha khoa cộng đồng; các dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ; bảo vệ quyền trẻ em…

"Hàng ngàn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được được hưởng lợi từ các chương trình của QBTTE. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các nhóm quyền cơ bản của trẻ em trên địa bàn", ông Nhiên thông tin.

Theo số liệu báo cáo thống kê chưa đầy đủ từ các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn Đắk Lắk, tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 104.408 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 5.647 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc các dị tật, bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ.

Đắk Lắk: Trên 5.600 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ - 2

Bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng QBTTE Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2021, QBTTE Đắk Lắk đặt ra kế hoạch huy động trên 4,5 tỷ đồng (gồm: tiền, hiện vật) thực hiện hỗ trợ cho trên 5.000 trẻ em.

Bên cạnh đó, Quỹ sẽ triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em: Tổ chức khám phân loại các loại bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 1.100 trẻ em, can thiệp kịp thời và hỗ trợ trẻ em về các bệnh cần phẫu thuật như: Bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động, cơ xương khớp, sứt môi hở hàm ếch, mắt; hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh, dị tật về mắt, sức môi hở hàm ếch, dị tật vận động…

Tại Hội nghị, QBTTE Đắk Lắk kiến nghị QBTTE Việt Nam tiếp tục giới thiệu kết nối các nhà tài trợ trong nước và ngoài nước hỗ trợ xây dựng điểm trường, đỡ đầu dài hạn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đắk Lắk: Trên 5.600 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ - 3
QBTTE phối hợp các đơn vị tặng nhà tình nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng QBTTE Đắk Lắk - ghi nhận những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của QBTTE tỉnh và gửi lời cảm ơn nhà tài trợ, y bác sĩ đã góp phần chăm lo cho cho sức khỏe của trẻ em. Đồng thời, bà mong muốn sự vào cuộc của các cấp, ngành, các tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp, hỗ trợ trẻ em đạt được kết quả tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị QBTTE nâng kế hoạch huy động 4,5 tỷ lên mức 7 tỷ đồng trong năm 2021 để có nhiều nguồn giúp đỡ trẻ em khó khăn của tỉnh. Bên cạnh đó, vấn đề nâng cao chất lượng truyền thông, lan tỏa những việc ý nghĩa, thiết thực từ công tác chăm sóc trẻ em cần được chú trọng hơn nữa và đó là một trong những tiền đề thành công của công tác bảo trợ trẻ em.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng QBTTE cũng yêu cầu cán bộ trong công tác rà soát trẻ em cần phải đúng người, đúng hoàn cảnh, tránh nể nang tiêu cực… Nhân dịp này, QBTTE tỉnh Đắk Lắk cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vì có thành tích trong công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em.