1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Công an làm việc với bảo mẫu đánh bé 11 tháng tuổi

Doãn Công

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé gái 11 tháng tuổi ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bị bảo mẫu đánh khi cho ăn, lực lượng chức năng đang làm việc với các bên để củng cố hồ sơ.

Ngày 15/3, theo UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định), công an phường này đã có báo cáo gửi Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn về vụ việc bé gái 11 tháng bị bảo hành đăng trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đã thông tin.

Theo Công an phường Trần Quang Diệu, lúc 9h27 ngày 9/3, trên trang facebook Nguyễn Trân có đăng tải bài viết về bảo mẫu đánh trẻ lúc cho ăn và kèm theo hình ảnh, clip liên quan. Bài viết thu hút trên 20.000 lượt quan tâm, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Công an làm việc với bảo mẫu đánh bé 11 tháng tuổi - 1

Bé 11 tháng tuổi ở Bình Định liên tục bị bảo mẫu tát vào đầu khi cho bé ăn ngay tại nhà chủ (Ảnh chụp từ clip).

Qua xác minh, Công an phường Trần Quang Diệu xác định, vụ việc trên xảy ra tại khu phố 7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn.

Cháu bé bị đánh là T.T.B.C. (11 tháng tuổi), con gái của vợ chồng anh Trần Văn Lộc (24 tuổi, trú tại tổ 4, khu phố 1, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Vợ chồng anh Lộc đang thuê nhà tại phường Trần Quang Diệu để mở tiệm điện thoại di động.

Trước đó, ngày 22/11/2021, vợ chồng anh Lộc có đăng facebook tìm người giữ trẻ và tìm được Trần Thị Hoa (24 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định; hiện tạm trú tại TP Quy Nhơn) nhận công việc này.

Hai bên đã thống nhất, chị Hoa nhận giữ cháu C. tại nhà vợ chồng anh Lộc đang thuê với mức tiền công mỗi ngày là 150.000 đồng.

Khoảng 11h ngày 9/3, trong lúc xem camera tại phòng ở thì vợ chồng anh Lộc phát hiện chị Hoa trong lúc cho con gái mình ăn đã liên tục dùng tay đánh vào trán cháu bé nhiều cái. Đến khi cháu C. nôn ói thì Hoa còn múc thức ăn mà bé ói ra để tiếp tục đút cho bé và dùng tay tát vào mặt bé.

Khi phát hiện hành vi trên, vợ chồng anh Lộc yêu cầu Hoa thừa nhận việc đánh cháu C. và xin lỗi vợ chồng anh. Tuy nhiên, Hoa một mực không nhận việc đánh cháu C. và không xin lỗi.

Bức xúc, vợ chồng anh Lộc đuổi việc và đăng clip trên lên mạng xã hội với mục đích cho nhiều người biết Hoa để phòng tránh không thuê làm bảo mẫu.

Tới nay, Công an phường Trần Quang Diệu đã mời các đối tượng liên quan đến làm việc và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.