Con gái báo cảnh sát vì bị cha mẹ lắp camera trong phòng ngủ

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cảnh sát thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết họ vừa xử lý một sự việc hy hữu, con gái trình báo về việc bị cha mẹ lắp camera trong phòng riêng.

Cuối tháng 7 vừa qua, một cô gái 20 tuổi họ Li đã tới một đồn cảnh sát ở Bắc Kinh để thông báo về việc cô sẽ bỏ nhà đi sống ở tỉnh khác. Cô gái đang học năm thứ 2 đại học cho biết cha mẹ cô vừa lắp camera giám sát trong phòng ngủ của cô. 

Cha mẹ cũng thường đánh mắng và ném điện thoại của cô mỗi khi cô phạm lỗi. Cách thức ứng xử của cha mẹ khiến cô cảm thấy bị khủng hoảng tâm lý.

Chia sẻ với cảnh sát tiếp nhận thông tin, Li cho biết trước hết, cô sẽ tìm công việc làm thêm tại Bắc Kinh để có tiền chuẩn bị cho cuộc sống độc lập tại tỉnh khác.

Con gái báo cảnh sát vì bị cha mẹ lắp camera trong phòng ngủ - 1

Một cô gái 20 tuổi đã tới trình báo cảnh sát khi cha mẹ lắp camera giám sát trong phòng riêng của cô (Ảnh: SCMP).

Li cho rằng sau khi thấy con bỏ nhà đi, cha mẹ sẽ trình báo với cảnh sát rằng cô bị mất tích để lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm. Vì vậy, cô muốn báo cáo sự việc trước, để cảnh sát địa phương nắm được đầy đủ thông tin và không cần tìm kiếm cô.

Nhân viên cảnh sát tiếp nhận vụ việc - anh Zhang Chuanbin - đã trấn an Li để cô bình tĩnh lại. Anh Zhang đồng tình rằng cách hành động của cha mẹ cô là không đúng. Vì vậy, cảnh sát Zhang đã liên hệ với cha mẹ Li, yêu cầu họ tôn trọng sự riêng tư của con gái nay đã ở tuổi trưởng thành.

Cha mẹ của Li đã đồng ý gỡ bỏ camera, nhờ vậy, Li cũng đồng ý quay trở về nhà. Khi câu chuyện này được phía cảnh sát chia sẻ, nhiều người chỉ trích cha mẹ của Li vì họ không tôn trọng quyền riêng tư của con cái, nhất là khi con đã đủ tuổi trưởng thành.

Nhiều người còn khen ngợi Li vì đã dám phản ứng lại điều không đúng của cha mẹ.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện cha mẹ lắp camera để theo dõi con cái gây tranh cãi tại Trung Quốc. Trong tháng 6 vừa qua, một cặp vợ chồng sống ở tỉnh Giang Tô cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội khi chia sẻ clip gỡ camera khỏi phòng riêng của con trai sau khi con thi đỗ đại học.

Trước đó, họ đã đặt camera trong phòng con suốt 6 năm để theo dõi, nhằm tạo áp lực khiến cậu bé chăm chỉ học tập. Khi chia sẻ clip tháo camera trên mạng xã hội, người mẹ còn... cảm ơn camera vì đã đồng hành cùng con trai của bà, giúp cậu thiếu niên chăm chỉ học tập và đỗ đại học.

Con gái báo cảnh sát vì bị cha mẹ lắp camera trong phòng ngủ - 2

Việc lắp camera giám sát con vẫn là đề tài gây tranh cãi chưa có hồi kết đối với phụ huynh tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Năm 2019, một thiếu niên 14 tuổi ở tỉnh Giang Tô từng gọi điện báo cảnh sát vì cha cậu muốn lắp camera trong phòng riêng của con. Cậu thiếu niên cho rằng cha đã vi phạm vào quyền riêng tư của mình.

Khi cảnh sát liên hệ với người cha, anh này cho biết đây là giải pháp để vợ chồng anh kiểm soát cách con sử dụng thời gian trong khi cha mẹ vắng nhà. Sau đó, người cha này còn đặt ra nhiều câu hỏi như: "Con cái có quyền riêng tư như thế nào trước cha mẹ? Tôi là cha, tại sao tôi không được quyền kiểm soát, dạy bảo con mình theo cách của tôi?".

Trước những câu chuyện như thế này, cảnh sát Trung Quốc thường tìm cách xử lý linh hoạt vì chưa có quy định cụ thể.

Hiện tại, Luật Bảo vệ Trẻ em của Trung Quốc chỉ quy định rằng các cá nhân và tổ chức không được tự ý đọc thư từ, nhật ký và các nội dung "chat" của trẻ, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Luật chưa có quy định nào về việc sử dụng camera giám sát trẻ vị thành niên.

Thực tế, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh Trung Quốc thừa nhận rằng họ vẫn phải lắp camera trong phòng riêng của con để có thể theo dõi, uốn nắn con trong những năm tháng con chưa đủ tuổi trưởng thành. Đây tiếp tục là đề tài gây tranh cãi chưa có hồi kết đối với phụ huynh tại Trung Quốc.

Theo SCMP