1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần hỗ trợ người về từ vùng dịch trong cách ly, xét nghiệm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Đa số người về từ vùng dịch là người mất việc làm, khó khăn về kinh tế, cần có biện pháp hỗ trợ đối với những người dân từ địa phương khác về trong quá trình cách ly, xét nghiệm Covid-19.

Đó là những đề xuất của ông Lê Văn Dậu, đại biểu huyện Nga Sơn, tại phiên thảo luận chiều ngày 9/12, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Dậu, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhiều ổ dịch phức tạp, "ngấm sâu" trong cộng đồng đã được khoanh vùng, xử lý trong thời gian ngắn và không để lây lan trên diện rộng. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Cần hỗ trợ người về từ vùng dịch trong cách ly, xét nghiệm - 1

Ông Lê Văn Dậu - đại biểu huyện Nga Sơn đề xuất việc hỗ trợ thu phí cách ly và xét nghiệm đối với lao động hồi hương về địa phương. (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, theo ông Dậu, năm 2021, Thanh Hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn, các địa phương phải dành nhiều thời gian trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có những địa phương phải dành một nửa thời gian công tác cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, phần lớn thời gian đều là công tác truy vết, cách ly, điều trị, xét nghiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người về từ các địa phương, việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Vì vậy, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

Theo ông Dậu, từ khi dịch bùng phát đến nay chúng ta có quá nhiều thay đổi về nhận thức, biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên có thời điểm chưa có sự phối hợp chỉ đạo thống nhất.

Ông Dậu chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến việc mất quá nhiều thời gian là do trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Hầu hết các đội ngũ hiện nay đang rơi vào tình trạng "đã yếu lại còn thiếu", nhất là lực lượng y tế.

Tại kỳ họp, ông Dậu đề nghị, trong thời gian tới việc phòng, chống dịch Covid-19 cần được linh hoạt, hiệu quả hơn. Theo ông Dậu, từ ngày 18/8  đến ngày 6/11, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh Thanh Hóa, các địa phương thực hiện việc thu chi phí cách ly và xét nghiệm đối với những người từ vùng dịch về. Đây là việc làm rất vất vả đối với các địa phương cấp xã, các đơn vị được giao nhiệm vụ.

Cần hỗ trợ người về từ vùng dịch trong cách ly, xét nghiệm - 2

Đa số các lao động hồi hương đều có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm (Ảnh: Thanh Tùng).

"Đa số những người trở về địa phương đều có điều kiện kinh tế khó khăn, mất việc làm. Song chúng ta vẫn phải áp dụng biện pháp cách ly, xét nghiệm, phải nộp các chi phí là rất khó khăn, nhiều người không có khả năng tài chính để hoàn trả. Riêng huyện Nga Sơn, trong thời gian vừa qua có tổng số mẫu xét nghiệm phải thu tiền là 2.687 mẫu, mà mới thu tiền được 115 mẫu xét nghiệm PCR", ông Dậu thông tin.

Tại kỳ họp, ông Dậu đề xuất, để giảm bớt khó khăn nói trên, tỉnh Thanh Hóa nên tổng hợp xem xét hỗ trợ kinh phí này cho các đối tượng từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, ông Dậu cũng nêu vấn đề số lượng người đi làm ăn xa về địa phương hiện nay quá lớn. Vì vậy, Thanh Hóa cần quan tâm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo số liệu từ Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, từ ngày 27/4 đến nay, số công dân của địa phương trở về từ các tỉnh, thành trong cả nước là hơn 205.000 người, số người trong độ tuổi lao là 160.800 người.