1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần Thơ

Biểu dương, tri ân người có công với cách mạng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sáng 15/7, TP Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh, đóng góp với đất nước.

Để ghi nhớ công  lao những người con ưu tú của TP Cần Thơ đã hy sinh xương máu vì dân, vì nước và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng bộ và chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ không ngừng phấn đấu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Biểu dương, tri ân người có công với cách mạng - 1

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quà tri ân các mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện, TP Cần Thơ có hơn 38.000 gia đình chính sách, 186 gia đình cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, 861 người được nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"...

Biểu dương, tri ân người có công với cách mạng - 2

Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công ở Cần Thơ tham dự hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời gian qua, các ban ngành TP Cần Thơ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Trong năm 2022, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt danh sách tặng quà tri ân người có công với cách mạng với 2 mức quà gồm 1,1 triệu đồng (dành cho mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, chất độc hóa học từ 81% trở lên) và suất 1 triệu đồng dành cho các đối tượng khác. 

Biểu dương, tri ân người có công với cách mạng - 3

Mẹ Việt Nam Anh hùng - Đặng Thị Gương xúc động nhìn lại những thước phim về những người mẹ có con hy sinh trong chiến đấu. Bà Đặng Thị Gương năm nay 87 tuổi, có 1 người con gái hy sinh ở chiến trường Long Mỹ - Hậu Giang vào năm 1971 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ra, việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ cũng được các cấp, các ngành chú trọng và đã đạt kết quả cụ thể với tổng kinh phí thực hiện hơn 50 tỷ đồng. 

Cũng trong giai đoạn 2018-2022, nguồn "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" đã vận động được trên 20 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa cho 750 căn nhà, góp phần chăm lo đời sống của người có công. 

Biểu dương, tri ân người có công với cách mạng - 4

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu và gửi lời tri ân sâu sắc đến người có công với cách mạng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, ông đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành và đặc biệt ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua đã tham mưu tích cực thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; biểu dương các cơ quan báo, đài đã tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng cũng như về những tấm gương người có công với cách mạng tiêu biểu.

Nhân dịp này, ông Hè bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

"Nhằm tiếp tục thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tôi đề nghị các ngành, các cấp chung tay cùng lãnh đạo thành phố tiếp tục chăm lo các gia đình người có công với cách mạng, phấn đấu không để gia đình người có công với cách mạng rơi vào cảnh hộ nghèo.

Ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công, như phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, hỗ trợ cải thiện nhà ở; chú trọng tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ", ông Hè trân trọng nói.