1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại cổng đền lúc rạng sáng cùng một triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Rạng sáng, hai người đi xe máy ôm một bé gái sơ sinh để lại cổng đền Hồng Sơn (TP Vinh, Nghệ An) rồi rời đi.

Sáng 19/7, ông Hoàng Ngọc Cừ - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, địa phương đang giao cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi cho Trạm y tế phường chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại cổng đền lúc rạng sáng cùng một triệu đồng - 1

Bé gái khoảng 4 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng đền Hồng Sơn vào rạng sáng ngày 18/7 (Ảnh: H. Yến).

Trước đó, vào khoảng 4h20 ngày 18/7, bảo vệ đền Hồng Sơn (đóng trên địa bàn phường Hồng Sơn) nghe tiếng chó sủa nên đi kiểm tra và phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng đền. Bé gái khoảng 4 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, bị bỏ lại cùng một chiếc làn đựng quần áo, bỉm và một triệu đồng. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe bé ổn định.

Trích xuất camera an ninh của đền Hồng Sơn cho thấy, vào thời điểm đó có 2 người đi xe máy, bịt kín mặt đến cổng đền, bỏ lại bé gái rồi rời đi.

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại cổng đền lúc rạng sáng cùng một triệu đồng - 2

Hiện cháu bé đang được giao Trạm Y tế phường Hồng Sơn chăm sóc (Ảnh: H. Yến).

"Sau khi có thông tin cháu bé bị bỏ rơi, nhiều nhà lòng hảo tâm đã ủng hộ sữa, bỉm để chăm sóc cháu. Một số gia đình đến đặt vấn đề xin nhận nuôi bé gái nhưng việc giao cho ai chăm sóc phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hiện chúng tôi đang thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp bé gái bị bỏ rơi, đồng thời xác minh thông tin của những người có nguyện vọng nhận nuôi bé, đảm bảo đúng quy định, cũng như điều kiện chăm sóc tốt nhất về vật chất, tinh thần cho bé", ông Hoàng Ngọc Cừ cho hay.