Bé 5 tuổi bị "bỏ rơi" trong lán với nhiều vết thương: Để tiện tắm rửa?

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bà nội cháu H. trình bày cho cháu ra lán tạm để tiện tắm rửa, chăm sóc. Chính quyền địa phương đã giao trách nhiệm cụ thể cho gia đình và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc, bảo vệ cháu L.Đ.H.

Ngày 23/8, ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, địa phương đã có báo cáo kết quả xác minh liên quan đến trường hợp cháu L.Đ.H. (5 tuổi). Lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cũng đã có buổi làm việc để giao trách nhiệm cho gia đình và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc, bảo vệ cháu H.

Theo kết quả xác minh, cháu L.Đ.H. (5 tuổi) là con của chị L.T.D. (trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn) và anh T.Đ.H. (trú xã Nghĩa Lâm). Chị D. và anh H. không đăng ký kết hôn, hiện không sống chung với nhau. Cháu L.Đ.H. được khai sinh theo họ mẹ, đăng ký thường trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.

Tháng 12/2023, cháu H. được đưa đến nhà ông bà nội và bố tại xã Nghĩa Lâm. Hồi tháng 4 vừa qua cháu bị tai nạn gãy chân, được đưa đến bệnh viện điều trị. Quá trình điều trị cháu có dấu hiệu phục hồi tốt, được hướng dẫn phải tập phục hồi chức năng.

Bé 5 tuổi bị bỏ rơi trong lán với nhiều vết thương: Để tiện tắm rửa? - 1

Bé H. được phát hiện ở trong chiếc lán tạm, trên người có nhiều vết thương lở loét (Ảnh: Đ. Thủy).

Tuy nhiên, khi xuất viện về nhà cháu không được tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn, dẫn tới bị liệt, không thể tự đi lại được.

Bà N. dựng một lán tạm ở sau nhà, ngay trên mương nước và đưa cháu ra đó. Do không được chăm sóc, vệ sinh đầy đủ, cháu H. bị lở loét phần đùi, mông, xương cụt...

Ngày 20/8, chính quyền xã Nghĩa Lâm nắm được thông tin sự việc, đã trực tiếp có mặt, yêu cầu gia đình có trách nhiệm chăm sóc, đưa cháu đến cơ sở y tế để điều trị. Chính quyền xã cũng hỗ trợ phương tiện để đưa cháu H. đến Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, bệnh nhi được chuyển Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị.

"Làm việc với chính quyền địa phương, bà N.T.N. (bà nội của H.) nói đưa cháu ra lán để tiện tắm rửa, vệ sinh. Ông bà thường xuyên đi làm, bố không có công việc ổn định nên không có điều kiện chăm sóc cháu, dẫn tới tình trạng lở loét trên cơ thể cháu H.", ông Kiên thông tin.

Trước nghi vấn liệu các vết thương trên người cháu bé có phải do bị bạo hành gây nên, ông Kiên cho biết cần phải xác minh thêm. Tuy nhiên, theo nhận định của chủ tịch xã, do cháu không thể đi lại, ngồi lâu một chỗ ngay trên mương nước trong điều kiện vệ sinh, chăm sóc kém nên bị lở loét...

Bé 5 tuổi bị bỏ rơi trong lán với nhiều vết thương: Để tiện tắm rửa? - 2

Tại bệnh viện, cháu H. nhận được nhiều tình cảm, sự giúp đỡ từ đội ngũ y bác sĩ, các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân (Ảnh: Đ. Thủy).

Trong cuộc họp diễn ra chiều 22/8, lãnh đạo xã Nghĩa Lâm đã giao trách nhiệm cụ thể cho gia đình, Công an xã, cán bộ chính sách, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tổ chức Mặt trận Tổ quốc xã và ban cán sự xóm phối hợp chăm sóc, bảo vệ cháu L.Đ.H.

Cùng với chăm sóc cháu trong quá trình điều trị tại bệnh viện, xã Nghĩa Lâm cũng đã đề xuất Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Nghĩa Đàn xem xét, nghiên cứu làm chế độ bảo trợ xã hội cho cháu H.

"Sáng nay, chúng tôi cũng đã có trao đổi với đại diện UBND xã Nghĩa Lợi để liên lạc với chị L.T.D., yêu cầu chị này về làm việc và có trách nhiệm với con. Bà nội và bố của cháu H. đang ở bệnh viện, phối hợp chăm sóc cháu trong thời gian điều trị", ông Lê Trung Kiên thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 20/8, bé L.Đ.H. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng cơ thể có nhiều vết loét ở đùi, mông, phần xương cụt.

Theo xác minh ban đầu, cháu H. được hàng xóm phát hiện trong căn lều tạm phía sau nhà trong điều kiện sinh hoạt, vệ sinh rất kém. Nhiều người đặt nghi vấn về việc cháu H. bị gia đình bỏ bê, ngược đãi.