520 doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn "bùng" hơn 121 tỷ đồng tiền BHXH

Trần Lê

(Dân trí) - Sáng 13/4, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên giải trình về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Hơn 40.000 người lao động bị nợ BHXH

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, BHXH, BHYT, BHTN là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, thể hiện tính ưu việt của chế độ.

Hệ thống pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

520 doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn bùng hơn 121 tỷ đồng tiền BHXH - 1

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phiên giải trình về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn (Ảnh: M.H).

Tại Thanh Hóa, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH.

Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp còn diễn ra; nhiều doanh nghiệp trốn đóng hoặc không kê khai số lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc; nhiều đơn vị chậm đóng thời gian dài với số tiền lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm 31/12/2022, trong 4.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, có 17 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Có 2.252 đơn vị khối doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 40.144 người lao động với số tiền hơn 314 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp đang hoạt động với số lao động nhiều, số tiền chậm đóng lớn, thời gian kéo dài như: Công ty TNHH FLCSAMSON GOLF & RESORT có 862 lao động chậm đóng gần 19 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa có 50 lao động, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4 có 63 lao động, chậm đóng hơn 9 tỷ đồng…

Năm 2020-2022 qua thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 16 đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT với số tiền xử phạt là hơn 1,9 tỷ đồng.

Thực trạng được đại biểu nêu ra tại phiên giải trình là số đơn vị và số tiền chậm đóng năm sau cao hơn năm trước. Hiện Thanh Hóa có 520 doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, dừng hoạt động, còn chậm đóng số tiền trên 121 tỷ đồng; một số ban chỉ đạo cấp huyện hoạt động chưa hiệu quả; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm tới việc lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Cùng với đó, tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Giám đốc BHXH Thanh Hóa đã giải trình những vấn đề mà đại biểu đặt ra, nhận trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời nêu những giải pháp để giải quyết tồn đọng kéo dài trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN…

Chưa khởi kiện được doanh nghiệp nào 

Theo lãnh đạo Liên đoàn lao động Thanh Hóa, việc nợ đọng, chậm đóng BHXH ảnh hưởng lớn đến người lao động. Theo quy định, tổ chức công đoàn cơ sở có thể khởi kiện ra tòa khi được người lao động, tập thể người lao động ủy quyền. Tuy nhiên, đến nay, chưa có tổ chức công đoàn cơ sở nào khởi kiện doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng BHXH kéo dài.

520 doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn bùng hơn 121 tỷ đồng tiền BHXH - 2

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên giải trình (Ảnh: M.H).

Lãnh đạo Liên đoàn lao động Thanh Hóa cho rằng, công đoàn cơ sở đại đa số là kiêm nhiệm, ăn lương của doanh nghiệp nên rất khó để đứng ra khởi kiện doanh nghiệp.

Để giải quyết thực trạng nợ đọng, chậm đóng kéo dài, theo đại diện Liên đoàn lao động Thanh Hóa cần có giải pháp mạnh hơn trong việc xử lý.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của các đại biểu nêu tại phiên giải trình và cam kết nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình hành động, nỗ lực khắc phục hạn chế, quyết tâm tạo chuyển biến cụ thể để giải quyết tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận phiên giải trình, ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh, các đơn vị liên quan và 27 huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định lộ trình và phân công rõ trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện.

520 doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn bùng hơn 121 tỷ đồng tiền BHXH - 3

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa kết luận phiên giải trình (Ảnh: M.H).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị hành chính sự nghiệp để xảy ra tình trạng chậm đóng BHXH. Đưa tiêu chí đóng đúng, đóng đủ, kịp thời BHXH vào chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hằng năm. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng, không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ cho người lao động thì không xét các danh hiệu thi đua.

Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH.

Ông Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cơ quan công an chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH.