1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

4 tháng bị nợ lương, tài xế xe buýt cay đắng "đi cày" 15 tiếng mỗi ngày

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Nhiều tài xế xe buýt Quảng An ở Đà Nẵng dằn lòng lãn công vì bị nợ lương nhiều tháng, cuộc sống hết sức khó khăn.

Một vấn đề "nói mãi"

Ngày 8/6, một lần nữa, tài xế, nhân viên bán vé của hệ thống hệ thống xe buýt trợ giá Đà Nẵng do Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 vận hành lại đình công vì bị nợ lương nhiều tháng.

Đây không phải lần đầu tiên vụ việc này xảy ra. Nhiều năm qua, việc nợ lương, bảo hiểm xã hội luôn là vấn đề "nói mãi" của người lao động của hệ thống xe buýt này.

4 tháng bị nợ lương, tài xế xe buýt cay đắng đi cày 15 tiếng mỗi ngày - 1

Người lao động của hệ thống xe buýt trợ giá Đà Nẵng do Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 vận hành lãn công vào ngày 8/6 (Ảnh: Hoài Sơn).

"Chúng tôi cũng ngán ngẩm với việc đòi nợ lương này lắm chứ", tài xế Nguyễn V.D than thở và cho biết, từ tháng 2 đến nay, hơn 100 lao động đều chưa nhận được lương khiến đời sống người lao động ở đây lao đao.

Bản thân ông làm tài xế xe buýt đã được 5 năm, lương 8 triệu đồng/tháng. Từ đầu năm 2023 đến nay, công ty chỉ mới trả lương tháng 1, sau đó thì "không thấy gì nữa".

Theo ông D., cứ mỗi lần lãn công thì công ty sẽ trả lương nhỏ giọt cho một vài người. Điều này đã gây nên nhiều khó khăn, bất ổn cho đời sống của họ và gia đình.

4 tháng bị nợ lương, tài xế xe buýt cay đắng đi cày 15 tiếng mỗi ngày - 2

Người lao động gửi đơn kêu cứu để được giải quyết vấn đề nợ lương (Ảnh: Hoài Sơn).

Cũng chung trình trạng bị nợ lương, một nữ nhân viên thu vé cho hay chị đi làm từ 5h đến 20h mới về. Tuy vậy, chị bị nợ từ tháng này sang tháng khác khiến chi phí sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, khó khăn chồng chất.

Không đủ tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày đi làm, chị phải mang theo cơm ăn chứ không dám mua đồ ăn ngoài.

"Công ty cứ nợ lương rồi hẹn ngày trả nhưng vẫn không chịu trả, tôi chỉ biết lãn công và gửi đơn kêu cứu đến các cấp nhờ can thiệp", nữ nhân viên phản ánh.

Công ty luôn lọt "top" nợ bảo hiểm xã hội

Về vấn đề này, đại diện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Đà Nẵng cho hay, người lao động của Công ty CP Quảng An 1 hiện nay đang nợ lương tháng 2,3,4, tháng 5 thì theo kỳ trả lương trong hợp đồng lao động là từ ngày 15 đến ngày 20 nên lương tháng 5 chưa tính toán được.

Hiện nay, công ty đã có một thông báo đưa ra kế hoạch trả lương cho người lao động. Công ty trình bày đang khó khăn và lương tháng 2 sẽ được trả trong tuần này, tức là bắt đầu từ ngày 5/6 đến 9/6.

Lương các tháng còn lại sẽ tiếp tục trả sau. Đến chiều 8/6, đã có 18 người nhận được lương.

4 tháng bị nợ lương, tài xế xe buýt cay đắng đi cày 15 tiếng mỗi ngày - 3

Xe buýt nằm dài trong bãi đậu xe ngày 8/6 vì Công ty Quảng An 1 nợ lương nhân viên kéo dài (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong tuần này, Sở sẽ theo dõi và đôn đốc doanh nghiệp phải làm đúng quy định pháp luật. Nếu cam kết trả lương không đúng thì sẽ mời người lao động lên để hướng dẫn các quyền liên quan.

Còn trường hợp người lao động cần khiếu nại, khiếu kiện thì Sở cũng sẽ phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố hướng dẫn người lao động các quyền có liên quan.

Trước đó, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội cũng phối hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Sở này cũng đã mời Tổng Giám đốc công ty vào làm việc để cam kết một số nội dung.

Sắp tới, Sở sẽ theo dõi và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện "rắn" hơn.

Đại diện Liên đoàn Lao động Đà Nẵng cho hay, đã tiếp nhận thông tin người lao động của Công ty Quảng An 1 phản ánh việc nợ lương và đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố tìm phương án xử lý.

Trong danh sách nợ Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, Công ty cổ phần Quảng An 1 luôn "đội sổ" nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội và không có thiện chí khắc phục, đóng trả.

Tính đến ngày 31/5, số tiền nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm các loại của chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng là hơn 8,3 tỷ đồng.