1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hải Phòng:

3.600 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm

An Nhiên

(Dân trí) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng Quỹ bảo trợ trẻ em TP Hải Phòng vẫn chi hơn 1,2 tỉ đồng từ nguồn vận động để hỗ trợ 3.600 lượt trẻ em nghèo, khuyết tật trong 6 tháng đầu năm.

3.600 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm - 1

6 tháng đầu năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 3.600 lượt trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn (Ảnh: H.N).

Theo thông tin từ đại diện UBND TP Hải Phòng, đầu năm 2021, nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố đã phải tạm hoãn.

Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động sâu, rộng đến nền kinh tế, đời sống xã hội cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên nhờ nỗ lực, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021 đều được Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đơn vị cũng được thực hiện đảm bảo theo quy định, các hoạt động đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP đã vận động thu được hơn 2,4 tỷ đồng (đạt 69% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước). Từ nguồn vận động này, đơn vị đã chi hơn 1,24 tỷ đồng hỗ trợ 3.600 lượt trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt trong đó, Quỹ đã vận động hỗ trợ 100% kinh phí mổ tim cho 27 trẻ, cùng triển khai nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục, tặng quà nhân các dịp lễ, tết cho trẻ.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm Quỹ Bảo trợ trẻ em TP sẽ tăng cường tuyên truyền để xã hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ tự kỷ... nhân các dịp lễ tết sắp tới.

Đồng thời, với mục tiêu chia sẻ khó khăn, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, Quỹ cũng sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ như: Tặng xe đạp, xe lăn, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ dinh dưỡng, tổ chức khám sàng lọc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhi khuyết tật vận động, dị tật mắt, sứt môi, hở hàm ếch…