1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

2 hài cốt liệt sĩ tại khu rừng nguyên sinh có hầm hào công sự

Tiến Thành

(Dân trí) - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4, phối hợp với chính quyền địa phương cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng Khe Trái, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

2 hài cốt liệt sĩ tại khu rừng nguyên sinh có hầm hào công sự - 1

Những ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Những hài cốt này được gói buộc trong tăng, võng và an táng cách nhau 7m, ở độ sâu khoảng 1m, còn nguyên xương sọ, xương tay, xương chân, xương chậu, răng, kèm theo các di vật như dây thắt lưng, võng, tăng và cúc áo bộ đội...

Vị trí tìm thấy các hài cốt liệt sĩ là khu rừng nguyên sinh có hầm hào công sự và nhiều hố bom để lại từ thời chiến tranh. Thông tin ban đầu xác định, các liệt sĩ nói trên hy sinh khoảng năm 1972.

Hiện các hài cốt đã được đưa về hương khói tại nhà văn hóa thôn Tân Xá, xã Ba Lòng trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác định thông tin các liệt sĩ vừa được tìm thấy.