Thế hệ trẻ giữ lửa cho nhạc truyền thống

Các ca khúc thời kỳ chống Pháp như “Hành quân xa”, “Nụ cười sơn cước”, “Bình trị Thiên khói lửa”, “Tình đồng chí”, “Trên đồi Him Lam”, “Người Hà Nội”… sẽ được biểu diễn trong chương trình “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên” diễn ra tối ngày 26/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các ca khúc thời kỳ chống Pháp như Hành quân xa, Nụ cười sơn cước, Bình trị Thiên khói lửa, Tình đồng chí, Trên đồi Him Lam, Người Hà Nội… sẽ được những giọng ca vàng- thế hệ trẻ biểu diễn trong chương trình Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên. Đêm nhạc diễn ra hồi 20h ngày 26/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
 
Ca sỹ Tân Nhàn
Ca sỹ Tân Nhàn

Những ca sỹ trẻ như Đăng Dương, Việt Hoàn, Anh Thơ, Lan Anh, Tân Nhàn… đều khẳng định là những thế hệ sau hát nhạc cách mạng. Họ không qua chiến tranh như thế hệ cha anh đi trước nhưng hát bằng tình yêu, sự đam mê với nhạc truyền thống. Tuy nhiên với những giọng hát được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, những ca sỹ trẻ đã tự trang bị thêm cho mình những kiến thức lịch sử để hiểu hơn, thể hiện đúng tư tưởng, cảm xúc của từng ca khúc nhạc đỏ.

“Tôi luôn cố gắng đưa hết những gì nhiệt huyết nhất, tinh túy nhất vào trong từng ca khúc gợi lại khí thế hào hùng của những năm tháng cả nước đi kháng chiến. Những gì thế hệ trẻ chúng tôi học được từ sự chỉ dạy ân cần của các thầy, những thế hệ đi trước”, NSƯT Đăng Dương chia sẻ.
Ca sĩ Lan Anh
Ca sĩ Lan Anh

Những ca sỹ trẻ hát nhạc đỏ không nhiều, bởi dòng nhạc này kén người nghe. Nhưng họ vẫn theo đuổi bằng tất cả niềm đam mê. “Dù không trải nghiệm thực tế như các thầy, các bậc cha anh đi trước nhưng những người trẻ vẫn cố gắng thể hiện đúng tư tưởng, cảm xúc của mỗi nhạc phẩm. Nhưng muốn làm được điều này ca sỹ trẻ như tôi cũng phải luyện tập rất nhiều”, ca sỹ Anh Thơ nói.

Ca sỹ trẻ theo dòng nhạc thị trường, dòng nhạc nhẹ sẽ có nhiều fan, nhưng với những người hát nhạc đỏ đôi khi cũng thiệt thòi hơn. Nhưng đã mang niềm đam mê thì cũng chẳng con ai suy tính chuyện tiền bạc. “Đã đi theo nghệ thuật, ví như các thầy của tôi trước đây cũng khó khăn nhiều nhưng họ vẫn truyền cho tôi ngọn lửa đam mê. Và những người trẻ hát nhạc truyền thống cũng được rất nhiều”, ca sỹ Đăng Dương khẳng định.

Với những người trẻ tuổi hát nhạc đỏ bằng tất cả niềm tự hào dân tộc. “Những ca khúc sẽ sống mãi cùng thời gian, sống cùng đất nước. Những ca sỹ trẻ có một phần trách nhiệm để gìn giữ, tiếp lửa cho dòng nhạc truyền thống đến với đông đảo người nghe nhạc, nhất là với lớp trẻ hôm nay”, ca sỹ Việt Hoàn tâm sự.
 
Ca sĩ Anh Thơ
Ca sĩ Anh Thơ

Còn với Lan Anh, chị chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi tham gia chương trình nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những ca khúc thời kỳ kháng chiến chống Pháp tôi vẫn hát thường xuyên. Là người trẻ tôi sống với hiện thực, tôi hát không phải với tâm thế người trong cuộc. Thế hệ đi sau hát bằng lòng cảm kích, biết ơn, hát bằng trái tim người trẻ tự hào với truyền thống của cha ông.

Những ca sỹ trẻ tham gia Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên, được đứng chung sân khấu với các thầy, những NSND đã trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, họ xem đó là niềm tự hào. Thế hệ trẻ đang tiếp lửa cho các ca khúc cách mạng để nó còn mãi với thời gian, gợi tình yêu từ khán giả trẻ với dòng nhạc đỏ hào sảng một thời thúc giục khí thế toàn dân tộc.

Đây là chương trình được các doanh nghiệp hỗ trợ giá vé nhằm để mọi người dân đều có thể thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao, trong không gian âm nhạc sang trọng. Giá vé từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng và vé VIP. Liên hệ mua vé tại dongdoshow.com hoặc số điện thoại 043 7474 888 - 0915 13 8818 -091 532 9993

P.V