Quang Lê - Đưa “Đôi mắt người xưa” phục vụ khán giả Hạ Long

Sau những thành công ngoài mong đợi trong Live show xuyên Việt Đôi mắt người xưa diễn ra tại bốn thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Nam ca sỹ hải ngoại gốc Huế có giọng hát ngọt ngào đầy chất trữ tình Quang Lê đã giữ đúng lời hứa khi trở lại Việt Nam thực hiện tiếp Live show “Đôi mắt người xưa
 
Điểm dừng chân đáng chú ý của “Đôi mắt người xưa” lần này là Cung văn hoá lao động Việt Nhật thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vào lúc 20h ngày 15/07/2011.
 
Theo thông tin từ đơn vị tổ chức (Công ty cổ phần truyền thông sự kiện nghệ sỹ sân khấu điện ảnh) Cung văn hoá lao động Việt Nhật- Tp Hạ Long với sức chứa 700 chỗ ngồi sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của khán giả Quảng Ninh, tuy nhiên để bảo đảm chất lượng nghệ thuật nên Cung văn hoá lao động Việt Nhật vẫn được lựa chọn.

Quang Lê - Đưa “Đôi mắt người xưa” phục vụ khán giả Hạ Long - 1

Cũng từ ban tổ chức, Đôi mắt nguời xưa trong lần trở lại này được chuẩn bị kỹ hơn từ kịch bản, âm nhạc, vũ điệu đến chất lượng âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu.

Quang Lê - Đưa “Đôi mắt người xưa” phục vụ khán giả Hạ Long - 2

Ngoài những gương mặt “quen” trong ekip biểu diễn lần trước như MC hải ngoại nổi tiếng và xinh đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sỹ hải ngoại Giao Linh, nhóm múa Thuý Nga, nhóm người mẫu và ban nhạc trở về từ hải ngoại, ... Live show lần này còn có sự góp mặt của ca sỹ, nhạc sỹ hải ngoại Đức Huy, các ngôi sao nhạc trẻ đang được yêu thích tại Việt Nam: Long Nhật, Tuấn Hùng, Trịnh Thế Phong, Khang Duy và Ngọc Linh.

Quang Lê - Đưa “Đôi mắt người xưa” phục vụ khán giả Hạ Long - 3

Vẫn là những bài hát quen thuộc như: Đôi mắt người xưa; Đập vỡ cây đàn; Sương trắng miền quê ngoại; Người phu kéo mo cau; Thương về miền trung...ngoài ra Quang Lê còn chuẩn bị hơn 50 ca khúc để hát theo yêu cầu khán giả.
 
Tuy đặt tiêu chí phục vụ khán giả lên hàng đầu, nhưng do chi phí tổ chức biểu diễn quá lớn cộng với sức chứa cung văn hoá lao động Việt Nhật thành phố Hạ Long có hạn nên mặc dù giá vé không hề rẻ (dao động từ 300.000đ- 2.200.000đ) cũng sẽ có không ít khán giả dẫu có tiền cũng không chắc đã mua được tấm vé để vào cửa.
 
Với sự đầu tư lớn và chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị tổ chức, Đôi mắt người xưa chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả thành phố du lịch Hạ Long. Đối với Quang Lê, được trở về biểu diễn tại Việt Nam là cơ hội để anh tri ân khán giả quê hương. Chúc anh tiếp tục gặt hái thành công trên con đường ca hát của mình!
 
Văn Tiếp