Monsoon Music Festival quay trở lại với 12 nghệ sỹ, nhóm nhạc quốc tế

(Dân trí) - Monsoon Music Festival năm nay sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11 – 12/11 tại Hoàng Thành Thăng Long – 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội với sự tham gia của 12 nghệ sĩ/ nhóm nhạc đến từ nhiều quốc gia như: Đan Mạch, Bỉ, Đức, Vương Quốc Anh, Hàn Quốc, Slovakia, Israel, Estonia và Việt Nam.

Monsoon Music Festival (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa) đã chính thức quay trở lại. Sau ba mùa, Monsoon Music Festival đang dần trở thành một biểu tượng văn hoá mới của Thủ đô, đại diện cho lớp trẻ Hà Nội văn minh và hiện đại.

Các ca sỹ/nghệ sỹ tham gia Monsoon Music Festival 2017.
Các ca sỹ/nghệ sỹ tham gia Monsoon Music Festival 2017.

Tại “Gió mùa 2017”, khán giả sẽ được tiếp xúc và thưởng thức những màn trình diễn đầy sáng tạo với đẳng cấp quốc tế qua các thể loại âm nhạc Pop, Rock, Jazz, Electronic... với những nghệ sĩ độc lập (indie) tài năng như: DJ trẻ tuổi Lost Frequencies (Bỉ), nhóm Ngọt (Việt Nam), Da LAB (Việt Nam), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Vương quốc Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The other shi (Đức), Lucky Duck: Đông Hùng (Việt Nam).

Giới thiệu nhiều nghệ sĩ indie hơn đến với khán giả, Gió mùa lựa chọn giới thiệu sự sáng tạo và sức sống của cộng đồng âm nhạc đến với đại chúng, thay vì những nghệ sĩ hay dòng nhạc đã quá quen thuộc.

Lost Frequencies (Bỉ) là khách mời đặc biệt của Monsoon Music Festival 2017. Anh là một nghệ sĩ đã đạt được nhiều thành công trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Bản “hit” Are You With Me (phát hành vào năm 2014) nhanh chóng đưa tên tuổi của nam nghệ sỹ này thành một trong những nghệ sĩ nhạc điện tử được yêu thích nhất. Ca khúc này đã giành được nhiều đĩa bạch kim cũng như chiếm vị trí số 1 tại 18 quốc gia.

Lost Frequencies cũng là nghệ sĩ Bỉ đầu tiên có 5 đĩa đơn đầu đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chính thức “Ultratop” của Bỉ, đồng thời cũng là nghệ sĩ Bỉ đầu tiên đạt vị trí số 1 tại bảng xếp hạng của Anh. Năm 2016, anh tiếp tục phát hành album đầu tay với tên gọi Less Is More với hãng đĩa danh tiếng Armada của Armin Van Buuren, gây tiếng vang toàn cầu và thể hiện mình thực sự là một ngôi sao trong tương lai.

Chris Minh Doky & The Electric Nomads.
Chris Minh Doky & The Electric Nomads.

Với những thành công của mình, Lost Frequencies không chỉ giành được giải “Nghệ sĩ đột phá nhất” tại Lễ trao giải Red Bull Elektropedia năm 2015 mà anh còn giành được chiến thắng trong các hạng mục “Nhạc Dance quốc tế và “Ca khúc thành công của năm” tại Lễ trao giải ECHO (tương tự với giải Grammy của Mỹ), vượt qua Adele ở giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất của Đức.

Sau thành công tại giải thưởng Music Industry Awards với danh hiệu “Ca khúc nhạc dance của năm”, anh đã tham gia tour diễn Bắc Mỹ của Chainsmokers với vai trò khách mời, đánh dấu sự khởi đầu của năm 2017 đầy hứa hẹn.

Ngọt (Việt Nam) là nhóm nghệ sĩ trẻ 9X hoạt động âm nhạc độc lập (indie) nhiều năm qua tại Hà Nội với 4 thành viên: Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Nguyễn Chí Hùng và Phan Việt Hoàng. Họ là một ban nhạc “đơn giản” với một trống, một guitar, một bass và một vocal (ca sĩ).

Trước khi ra mắt album đầu tay cùng tên với ban nhạc, Ngọt đã được khán giả yêu thích qua một vài sáng tác được tải lên YouTube như: Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo, Em dạo này, Cá hồi... Cũng chính từ những bản nhạc này, cộng đồng nghe nhạc của Ngọt nhanh chóng được thành lập.

Da LAB (Việt Nam) là một nhóm nhạc underground nhưng đã có không ít ca khúc quen thuộc với giới trẻ như: Một nhà, Hà Nội giờ tan tầm hay Về nhà... Giữa bối cảnh rap Việt những năm 2000 tràn ngập những bản rap xoay quanh chủ đề tình yêu và ca từ khẳng định cái tôi lớn của các nghệ sĩ, Da LAB trở thành cơn gió mới với phong cách khác lạ. Nhóm Da LAB được thành lập năm 2007 với 5 thành viên.

Từ năm 2009, nhóm duy trì đội hình 3 người sau sự gia nhập của rapper JGKid. Hiện nay nhóm gồm các thành viên MPaKK (Trần Minh Phương, tên thân mật là Kào), Rabbit Run (Nguyễn Trọng Đức, thường được gọi là Thỏ) và JGKid (tên thật là Võ Việt Phương, được biết đến nhiều hơn với cái tên Quách Văn Thơm).

Âm nhạc của Da LAB hướng tới những vấn đề xã hội như sự thờ ơ của con người hiện đại hay cảm giác ngột ngạt và bế tắc mà người trẻ phải đối mặt, khắc họa cuộc sống “có buồn, có vui, có đúng, có sai”, miêu tả chân thực những hạnh phúc và bình yên nơi mái ấm gia đình... Đây là lý do khiến Da LAB trở nên nổi bật giữa các nhóm rap cùng thời.

Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch) là một nghệ sĩ đàn bass với hai dòng máu Việt Nam - Đan Mạch, sống tại Copenhagen và New York. Chris Minh là em trai của nhạc sĩ - nhạc công piano jazz Niels Lan Doky. Album đầu tiên của anh, Appreciation được ra mắt năm 1989, chỉ 4 năm sau khi anh bắt đầu tiếp cận với âm nhạc.

Với vai trò là một nhạc công, Chris Minh Doky thường hợp tác với Mike Stern Band, Michael Brecker Quartet, Trilok Gurtu & Crazy Saints, Ryuichi Sakamoto và David Sanborn. Với vai trò là một nghệ sĩ độc lập, anh được đánh giá như một trong những nghệ sĩ đàn bass thành công nhất thế hệ của mình.

Âm nhạc của anh là sự hoà trộn giữa âm nhạc cổ điển vùng Scandinavi và cảm xúc của âm nhạc Mỹ La-tinh hiện đại. Trong lần tới Việt Nam biểu diễn này, Chris Minh Doky sẽ trình diễn cùng nhóm nhạc của mình, đem đến cho khán giả yêu âm nhạc những tác phẩm mới nhất.

Nhóm nhạc xứ Hàn.
Nhóm nhạc xứ Hàn.

Biuret (Hàn Quốc) lần đầu tiên ra mắt vào năm 2005 đã nhanh chóng trở thành đại diện cho những nhóm nhạc Rock Hàn Quốc có giọng ca chính là nữ. Biuret lần đầu tiên được biết đến nhờ chiến thắng trong cuộc thi Oasis (phiên bản Hàn Quốc của American Idol) và đã được mời biểu diễn nhiều sự kiện tại UK, Úc, Ấn độ, Đài Loan và Việt Nam.

Được ghi nhớ bởi những giai điệu sáng tạo và mạnh mẽ, âm nhạc của Biuret là sự hoà trộn giữa Rock hiện đại, punk pop, Rock alternative và âm nhạc truyền thống. Được dẫn dắt bởi giọng ca giàu cảm xúc của Hey1, nhóm nhạc luôn thu hút khán giả bởi phần trình diễn live mạnh mẽ và thu hút. Dù ở Hàn Quốc hay trên thế giới, Biuret luôn là một nhóm nhạc đặc biệt bởi sự sáng tạo của chính mình.

BUD (Anh Quốc): Ngay khi ca khúc đầu tay của cô có mặt trên danh sách các ca khúc được BBC lựa chọn và giới thiệu trên Radio 1 và 1 Xtra, Bud đã là 1 trong 20 nghệ sĩ được nghe nhiều nhất năm 2016. BUD là gương mặt quen thuộc tại các festival như: Bestival, Boomtown, Splendour, YNot và The Great Escape và được đông đảo người yêu âm nhạc dành nhiều sự chú ý. Với âm nhạc gợi nhớ tới Amy Winehouse, hoà trộn thêm yếu tố reggae và dub, BUD là một tài năng trẻ với rất nhiều hứa hẹn sẽ đem lại những bất ngờ cho người yêu âm nhạc.

Nhóm Ngọt của Việt Nam.
Nhóm Ngọt của Việt Nam.

Đông Hùng - Lucky Duck 2017 (Việt Nam) là gương mặt của phần biểu diễn Lucky Duck trên sân khấu Monsoon 2017. Bước chân vào con đường nghệ thuật mới 5 năm nhưng Đông Hùng đã nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả khi thường xuyên góp mặt cùng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam trong các sự kiện lớn. Với tính kiên định, bền bỉ và chất giọng sáng, đẹp, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, Đông Hùng đang từng bước khẳng định chính mình trong mắt các nghệ sĩ đàn anh cũng như các nhà sản xuất âm nhạc.

Đến với Monsoon Music Festival 2017 lần này, Đông Hùng sẽ mang đến những sản phẩm mới nhất của chính mình, được thực hiện bởi những người nhạc sĩ yêu mến Đông Hùng và được trình diễn lần đầu tiên trước toàn bộ khán giả của Monsoon Music Festival.

Hà Tùng Long