Điều ít biết về tài lẻ của 4 chàng ca sĩ điển trai nhóm OPlus

(Dân trí) - Trước đây, OPlus từng tham gia X-Factor 2014 và để lại nhiều ấn tượng đẹp với hình ảnh boyband đích thực. Trong lần trở lại này với truyền hình thực tế, bốn chàng trai của nhóm nhạc này đã hé lộ nhiều điều thú vị.

Có thể nói, nhóm OPlus không xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhưng là một nhóm nhạc đã định hình được phong cách trên thị trường âm nhạc. Bốn thành viên trong nhóm: Quang Minh, Đức Tùng, Tùng Lâm, Tùng Linh đã tạo nên hình ảnh về boyband kiểu mẫu.

Với vẻ ngoài vừa điển trai, vừa trẻ trung, vừa lịch lãm… cùng phong cách âm nhạc ngọt ngào - lãng mạn, OPlus đã nhanh chóng trở thành nhóm nhạc được yêu thích ở Hà Nội. Đây cũng là nhóm nhạc được mời làm khách mời trong nhiều live show để đời của các ca sĩ: Hà Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Ưng Hoàng Phúc…

4 thành viên nhóm OPlus.
4 thành viên nhóm OPlus.

Đã có danh tiếng, phong cách, sản phẩm âm nhạc lẫn giải thưởng nên khi OPlus xuất hiện trong Sing My Song – một chương trình truyền hình thực tế thiên về vai trò sáng tác đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Thực tế, mùa đầu tiên của Sing My Song cũng có nhóm MTV tham gia nhưng kết quả là MTV sớm bị loại và cũng không gặt hái được nhiều thành công. Phần nào đó, cuộc thi chỉ giúp MTV hâm nóng được tên tuổi nhưng nhóm nhạc không để lại ấn tượng như kỳ vọng.

Từ trường hợp của MTV khiến người hâm mộ OPlus có chút lo lắng. Nếu nhằm mục đích hâm nóng tên tuổi, rõ ràng bốn thành viên của OPlus có thể tham gia một sân chơi khác thay vì một cuộc thi thuần sáng tác. Rõ ràng, Á quân XFactor 2014 đã đặt mình vào một thế khó, điều mà nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Nhưng như chính tiết lộ của các thành viên nhóm OPlus trên sóng truyền hình ngay trong vòng đầu tiên của Sing My Song thì nhóm có một nhạc sĩ mà từ trước đến nay không nhiều người biết đó là Đức Tùng. Lần này, Sing My Song được coi là đất để Tùng thể hiện.

Đức Tùng sinh năm 1989, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng là tác giả của nhiều ca khúc “hit” trên thị trường, trong đó có hai ca khúc đình đám gắn liền với giọng hát của Noo Phước Thịnh là “Xa em” và “Giã từ trong giấc mơ”.

Điều ít biết về tài lẻ của 4 chàng ca sĩ điển trai nhóm OPlus - 2

Đức Tùng có lối viết nhạc lãng mạn, chủ yếu về đề tài tình yêu, không quá cầu kỳ về kỹ thuật nhưng vẫn mới mẻ và hấp dẫn. Các ca khúc do Đức Tùng sáng tác tương đối dễ nghe, dễ hát và cũng dễ cảm nhận. “Một người tha thiết quay về” trong Sing My Song là một sáng tác như vậy.

“Một người tha thiết quay về” như “đo ni đóng giầy” cho OPlus. Các thành viên đã kết hợp ăn ý, hòa quyện trong việc bè phối, chia câu. Hình ảnh boyband đã mang lại làn gió mới mẻ cho Sing My Song. Nhóm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía giám khảo, dù công bằng mà nói ca khúc không quá xuất sắc và đạt được hiệu ứng mạnh.

Vì Đức Tùng có khả năng sáng tác, thậm chí có thể được gọi như một “nhạc sĩ thực thụ” nên việc nhóm tham gia Sing My Song là hoàn toàn dễ hiểu. Sing My Song sẽ là sân chơi tốt để Đức Tùng phát huy khả năng sáng tác của mình. Áp lực của sân chơi, về mặt nào đó cũng là cách thôi thúc khả năng sáng tạo và giúp Đức Tùng tìm ra những ý tưởng mới mẻ trong công việc viết nhạc.

Nhưng trong OPlus không chỉ Đức Tùng có khả năng sáng tác mà Tùng Lâm, Tùng Linh cũng là người có khả năng viết được nhạc. Ca sĩ Quang Minh trưởng nhóm là người có thể viết được lời. Lời ca cũng là khâu quan trọng để có thể tạo nên được câu chuyện hấp dẫn trong ca khúc.

Đức Tùng - chàng nhạc sĩ của nhóm.
Đức Tùng - chàng nhạc sĩ của nhóm.

Quang Minh chính là người viết phần lời cho ca khúc “Bước chân thần kỳ”, ra mắt trước thềm chung kết lịch sử của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Lời ca ý nghĩa cũng nhạc dễ nghe, khá bắt tai giúp “Bước chân thần kỳ” được báo chí nhắc đến bên cạnh “cơn bão” U23.

Với “vốn liếng” sẵn có, Sing My Song có thể sẽ là một “bệ phóng” cho khả năng sáng tạo của cả bốn thành viên trong nhóm. Và khán giả có quyền hy vọng dù thành bại thế nào tại Sing My Song, OPlus cũng đã mở ra một cánh cửa mới với chính bản thân nhóm.

Khán giả có quyền chờ đợi một album mà OPlus tự sáng tác và tự thể hiện chính ca khúc của mình. Nếu điều đó xảy ra cũng là một hướng đi mới cho OPlus, việc một thành viên nào đó trong nhóm (khả năng cao là Đức Tùng) có thể sáng tác sẽ là một ưu thế cần phát huy và tận dụng, điều mà không phải nhóm nhạc nào cũng có được.

Cơ hội và triển vọng là như vậy nhưng việc một nhóm nhạc đã có tên tuổi, lại đang sinh sống và hoạt động nghề nghiệp ở Hà Nội quyết định đặt mình vào một chương trình thực tế như Sing My Song cũng là một lựa chọn mạo hiểm.

Ngoài việc phải dành thời gian, công sức “bay đi bay đi”, hạn chế việc chạy show trong thời gian thi, OPlus còn phải đương đầu với chính dư luận, trong đó có khán giả hâm mộ. Ca khúc hay thì không sao, nhưng nếu dở, sự thất vọng của khán giả sẽ lớn hơn nhiều lần những gương mặt mới. Nhưng đã tham gia truyền hình thực tế, các thành viên OPlus có lẽ cũng đã hiểu rất rõ và không ngại những áp lực ấy.

Hà Tùng Long