Quảng Ninh:

Xăng dầu rò rỉ, nước giếng đốt cháy khét lẹt

(Dân trí) - Được cấp phép ngay giữa khu dân cư đông đúc, một cây xăng dầu đột nhiên bị rò rỉ khiến cho hơn 20 hộ dân sinh sống xung quanh không thể sử dụng nguồn nước giếng. Mức độ xăng dầu trong nước giếng nặng tới mức bốc mùi nồng nặc, vớt lên đốt có thể cháy.


Nước giếng đen kịt.

Nước giếng đen kịt.


Vớt váng từ nước giếng đốt cháy kèm khói đen kịt.

Vớt váng từ nước giếng đốt cháy kèm khói đen kịt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay (2/8), ông Phạm Văn Thùy, Phó Chủ tịch UNND xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ hàng chục giếng khơi của người dân tại xóm 3, thôn Thịnh Đông, xã Đông Xá bị ô nhiễm từ cây xăng Đông Xá, thuộc Công ty TNHH Thủy sản - Thương mại Vân Đồn, tỉnh đã vào cuộc.

Cụ thể, trước mắt, tỉnh yêu cầu lãnh đạo xã cùng doanh nghiệp tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân để tìm hướng xử lý nguồn nước; yêu cầu doanh nghiệp chủ cây xăng hút toàn bộ xăng dầu trong các bể chứa và đóng cửa để khắc phục hậu quả. Đồng thời cảnh báo người dân sử dụng điện an tàn để tránh gây cháy nổ do xăng dầu đã bị rò rỉ.

Trước đó vào tối ngày 31/7, hơn 20 hộ với gần trăm nhân khẩu sống tại xóm 3, thôn Thịnh Đông, xã Đông Xá tá hỏa khi phát hiện mùi xăng đầu bốc lên nồng nặc.

Khi tiến hành mở nắp các giếng thì phát hiện có giếng nổi váng, có giếng có mùi hôi của xăng dầu…


Cây xăng Đông Xá nghi là nguồn gây rò rỉ xăng dầu.

Cây xăng Đông Xá nghi là nguồn gây rò rỉ xăng dầu.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi), nhà cách cửa hàng xăng dầu chừng 30m, khi phát hiện giếng nước bị nhiễm xăng dầu, ông cùng con trai soi đèn xuống giếng kiểm tra thấy nước giếng váng nổi óng ánh, nước đen kịt.

Ông Phạm Văn Thoại (54 tuổi), tổ trưởng tổ tự quản cho biết, nhiều gia đình có giếng khoan tại đây đều rơi vào tình trạng nước có mùi hôi của xăng dầu, riêng nhà ông Tiến do gần cây xăng nhất nên ô nhiễm nặng hơn.

Còn theo một số người dân khác, việc rò rỉ xăng dầu đã có từ vài năm trước, nhiều hộ gia đình đã phải ngừng sử dụng nước giếng. Xăng dầu rò rỉ không chỉ làm ảnh hưởng các giếng khơi mà còn khiến một số cây cối bị úa vàng.

Có mặt tại hiện trường chiều 2/8, phóng viên Dân trí ghi nhận, cửa hàng xăng dầu gây ô nhiễm nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc, tường giáp với nhiều hộ dân và hiện đã treo biển đóng cửa để khắc phục sự cố.

Tại nhà ông Tiến và một số hộ dân, khi tiến hành mở nắp giếng, mọi người đều thấy choáng váng, nôn nao vì mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc. Nước giếng lúc này đen kịt, múc nước đổ lên đường, châm lửa thấy cháy bùng lên.

Ông Phạm Văn Thùy xác nhận, việc người dân phát hiện giếng nước bị ô nhiễm do xăng dầu, xác minh bằng chủ quan là đúng. Nước giếng có mùi hôi, có váng và đốt có thể cháy. “Ngay lập tức xã đã tổ chức đối thoại trấn an người dân và báo cáo huyện. Ngay trong ngày 1/8, huyện đã cử tổ công tác về tận nơi kiểm tra và báo cáo tỉnh”, ông Thùy nói.

Về nguyên nhân ô nhiễm, theo ông Thùy là phải chờ kết luận chính thức từ tỉnh, nhưng bước đầu xác định là do rò rỉ xăng đầu từ cây xăng Đông Á. Còn về việc tại sao lại tồn tại một cây xăng ngay giữ khu dân cư, ông Thùy lý giải, việc cấp phép cây xăng thuộc thẩm quyền tỉnh, cây xăng này được cấp phép từ năm 2002.

“Trước đây người dân đã từng phản ánh về tình trạng mùi xăng dầu, chính quyền xã đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Chưa thấy người dân phản ánh về xăng dầu rò rỉ gây ô nhiễm nguồn nước giếng”, ông Thùy nói.

An Nhiên