1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cán bộ 9X được bổ nhiệm "thần tốc": Phải truy tới cùng!

(Dân trí) - Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Cần Thơ trong việc bổ nhiệm “thần tốc” ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Ông Lê Như Tiến (Ảnh: Quang Phong).
Ông Lê Như Tiến (Ảnh: Quang Phong).

- Theo ông, cơ quan chức năng phải nhanh chóng làm rõ những luồng dư luận 2 ngày qua cho rằng ông Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm “thần tốc” như vậy có phải nhờ quan hệ của người thân trong gia đình?

- Tôi đã từng nói trên diễn đàn Quốc hội cũng như trả lời báo chí rồi, đây không phải hiện tượng đầu tiên nữa, mà trong thời gian qua đã có nhiều người lợi dụng để đưa con cháu vào, biến cơ quan nhà nước như nhà của mình, điển hình là ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đưa con vào vị trí "thơm thảo" nhất ở doanh nghiệp Sabeco. Nhiều chuyện như thế nên dư luận xã hội mới có 5C - tức là “con cháu các cụ cả”.

Làm công tác cán bộ theo kiểu 5C, làm theo kiểu tiền tệ, đồ đệ, hậu duệ rồi mới tới trí tuệ thì không bao giờ có được chất lượng cán bộ, tìm được cán bộ tài năng, đức độ.

Nếu con cháu có trí tuệ, tài năng, đức độ thì không nói làm gì, nhưng những trường hợp này vừa mới vào cơ quan nhà nước một khoảng thời gian ngắn đã leo lên hết chức vụ này tới chức vụ kia là không bình thường.

Chúng ta không cực đoan, cứ “con cháu các cụ cả” là loại bỏ ra, nhưng phải lấy năng lực, trí tuệ làm đầu. Ở đây con cháu các vị tài năng chưa thấy đâu nhưng đã đưa lên những vị này vị trí khác thì đó là chuyện không bình thường, cần lên án, dư luận phê phán.

Nếu đưa lên vị trí đó không đúng thì nói như Thủ tướng gần đây là phải xem xét, đưa họ trở về vị trí cũ dù bổ nhiệm rồi.

Ngày 4/6/2014, ông Vũ Minh Hoàng được tuyển dụng vào tập sự tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nhưng chưa đầy 3 tháng sau ông Hoàng đã được cử đi học tiến sĩ ở Nhật Bản (Ảnh: Phạm Tâm)
Ngày 4/6/2014, ông Vũ Minh Hoàng được tuyển dụng vào tập sự tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nhưng chưa đầy 3 tháng sau ông Hoàng đã được cử đi học tiến sĩ ở Nhật Bản (Ảnh: Phạm Tâm)

- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Cần Thơ đều có những cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổ chức về công tác cán bộ nhưng trong trường hợp này có thể thấy vai trò đó chưa thể hiện rõ?

- Đúng như thế. Công tác cán bộ luôn luôn phải theo đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ, không thể nào công tác cán bộ không theo quy trình nào cả được.

- Muốn biết sai ở chỗ nào thì phải làm rõ quy trình bổ nhiệm “thần tốc” đối với ông Vũ Minh Hoàng?

- Cũng giống bài học Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa rồi, lúc đầu nói là đúng quy trình nhưng cuối cùng không đúng quy trình, không dân chủ, không đưa ra tập thể bàn bạc mà chỉ vài người bàn với nhau thôi. Như thế không thể nói đúng quy trình được, rõ ràng công tác cán bộ làm sai. Mà đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, truy trách nhiệm tới cùng đối với những người đã đề bạt làm việc đó.

Trong sự việc này phải xem lại công tác cán bộ của cả hai cơ quan là Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Cần Thơ. Một nơi giới thiệu đề bạt lên, một nơi tiếp nhận. Giống như vụ Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công Thương giới thiệu, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu và UBND tỉnh Hậu Giang tiếp nhân thì khi kỷ luật thì phải kỷ luật người đứng đầu ở cả hai nơi. Phải truy cho tới cùng là như thế.

- Xin cảm ơn ông!

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 4/6/2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng, trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển quốc tế, vào làm việc tại Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp của cơ quan này. Ông Hoàng được hưởng 85% lương ngạch chuyên viên, thời gian tập sự 12 tháng.

Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng sau (ngày 8/9/2014), cơ quan này ra quyết định cử ông Vũ Minh Hoàng đi học Tiến sĩ ở Nhật Bản từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2017 (lúc này ông Hoàng vẫn chưa hết thời gian tập sự). Trong thời gian ông Hoàng đang học ở Nhật Bản, chưa thể điều hành công việc trực tiếp ở cơ quan thì ngày 15/1/2016, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ lại có quyết định 824/QĐ/BCĐTNB bổ nhiệm ông này giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban chỉ đạo này.

Chỉ 32 ngày kể từ ngày ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ lại ký tiếp quyết định để ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ. Lúc này ông Hoàng vẫn chưa hoàn thành khóa học ở Nhật Bản.

Ngày 26/2/2016, UBND TP Cần Thơ có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ trong thời hạn 5 năm. Sau đó, ông Hoàng lại tiếp tục qua Nhật Bản làm nghiên cứu sinh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phong Quang - Chủ tịch Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết ông Vũ Minh Hoàng quê ở tỉnh Bắc Ninh, là cháu của Đại tá công an, trước đây từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ. Bố ông Hoàng là chủ doanh nghiệp, công ty của gia đình không đầu tư gì vào tỉnh Cần Thơ hay tỉnh Hậu Giang.

Thế Kha (thực hiện)