Trồng hàng nghìn chậu hoa bên hồ Hoàn Kiếm mừng Ngày Quốc khánh

(Dân trí) - Hàng nghìn chậu hoa hồng có xuất xứ từ Đà Lạt đang được Hà Nội trồng bên hồ Hoàn Kiếm để chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh 2/9.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ để chào mừng 2 sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Chiều nay (11/8), tại Hồ Hoàn Kiếm, các công nhân trang trí bờ hồ bằng hàng nghìn chậu hoa hồng đủ màu sắc.

8-copy-acd6f

Hàng nghìn chậu hoa hồng Đà Lạt được chuyển đến bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

11-copy-ba41d

 

3-copy-8bb0f

 

12-copy-4f838

 

Theo lời một số công nhân, hàng nghìn chậu hoa hồng đang được trồng ven hồ Hoàn Kiếm đều có nguồn gốc từ Đà Lạt - Lâm Đồng.

“Cách đây vài tháng cây hoa hồng con được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội, sau đó ươm tại vườn ươm của công ty; khi cây ra hoa mới mang ra đây trồng. Chúng tôi trồng hoa hồng trang trí ở đây để chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” - một nữ công nhân cho biết.

13-copy-5e9ef

 

1-copy-bed77

Như những "thảm hoa" ven Hồ Hoàn Kiếm

15-copy-7d3a7

 

Nguyễn Dương