1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Người dân lại chặn Quốc lộ 1 phản đối xây nhà máy chế biến thủy sản

(Dân trí) - Hàng chục người dân quá khích xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) lại kéo lên QL 1 đoạn qua huyện này khiến giao thông bị ách tắc. Lực lượng chức năng địa phương phải điều công an giải tán đám đông, phân luồng đảm bảo giao thông.

Vụ việc xảy ra sáng 16/3, khi nhiều người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) kéo lên QL 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Theo phản ánh, người dân quá khích kéo lên QL 1 nhằm phản đối việc xây dựng nhà máy thủy sản của Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Thảo Loan tại Cụm Công nghiệp Làng nghề chế biến thủy sản Mỹ An vì lo ngại việc xây dựng nhà máy sẽ gây ô nhiễm môi trường.


Người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) lại tiếp tục kéo lên QL 1 để phản đối việc xây dựng nhà máy chế biến thủy sản (ảnh chụp từ Youtube).

Người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) lại tiếp tục kéo lên QL 1 để phản đối việc xây dựng nhà máy chế biến thủy sản (ảnh chụp từ Youtube).

Theo ghi nhận, hầu hết những người tham gia vụ việc nói trên là người già, phụ nữ và trẻ em. Trước tình hình trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phải phân luồng giao thông để đảm bảo thông tuyến QL 1 qua địa bàn.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/2, những người dân xã Mỹ An cũng kéo đến tuyến đường tránh QL 1, đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ, ngồi dàn thành hàng ngang để phản đối dự án chế biến thủy sản nói trên, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó ngày 23/2, hàng chục người dân xã Mỹ An cũng kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bình Định và Ban tiếp công dân của tỉnh trình bày bức xúc và gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền có biện pháp dừng việc xây dựng nhà máy thủy sản tại xã Mỹ An của Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Thảo Loan.

Người dân cho rằng, nếu nhà máy đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Người dân kéo lên QL1 khiến giao thông bị ách tắc.
Người dân kéo lên QL1 khiến giao thông bị ách tắc.

Trước tình hình trên, chiều cùng ngày (23/2), UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo tạm dừng việc thi công xây dựng công trình Nhà xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản của Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Thảo Loan tại xã Mỹ An, chờ kết quả kiểm tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường của các cơ quan chức năng của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Trưởng Công an huyện Phù Mỹ điều tra, xác minh, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, đánh đập gây thương tích cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở TN-MT phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ thành lập tổ công tác đến hiện trường thi công xây dựng công trình nhà xưởng tiến hành kiểm tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Doãn Công