Ngắm cầu trăm tỷ "đón Tết" của TPHCM

(Dân trí) - Cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông đang hoàn thành, khi thông xe sẽ rút ngắn đáng kể lộ trình từ khu Nam Sài Gòn ra xa lộ Hà Nội để về các tỉnh. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.

Ngày 26/12, thông tin từ Khu quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2, Sở GTVT TPHCM) cho biết công trình giai đoạn 1 xây dựng nhánh cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông (quận 9) với 4 làn xe cùng các hạng mục như: đường dẫn 2 đầu cầu, đường kết nối với các tuyến vào Khu Công nghệ cao, công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và an toàn giao thông…) đang được thi công những công đoạn cuối để thông xe kỹ thuật vào ngày 29/12 tới và công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán (dự kiến ngày 30/1/2016).

Phối cảnh cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông (quận 9, TPHCM)
Phối cảnh cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông (quận 9, TPHCM)

Cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông (hướng từ cầu Phú Mỹ đi về XLHN) có chiều dài toàn cầu hơn 540m; phần cầu chính gồm 3 nhịp vòm ống thép nhồi bê tông giản đơn; phần cầu dẫn mỗi bên gồm 5 nhịp; đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài hơn 320m, mặt cắt ngang rộng 67m; phần đường kết nối cầu Rạch Chiếc với tuyến đường D2 vào Khu công nghệ cao dài gần 223m, mặt cắt ngang rộng 50m. Tổng mức đầu tư công trình giai đoạn 1 hơn 871 tỷ đồng.


Cầu Rạch Chiếc và các công trình hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) với vốn đầu tư 871 tỷ đồng sắp thông xe chính thức trước Tết Nguyên đán 2016.

Cầu Rạch Chiếc và các công trình hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) với vốn đầu tư 871 tỷ đồng sắp thông xe chính thức trước Tết Nguyên đán 2016.

Theo Khu 2 (chủ đầu tư dự án), khi thông xe sẽ cho phép các loại xe lưu thông gồm: xe 2 bánh; xe ô tô, xe khách; xe tải dưới 3,5 tấn. Xe tải phục vụ Khu công nghệ cao và các phương tiện nói trên lưu thông theo lộ trình Vành đai 2 (từ Khu Nam Sài Gòn qua cầu Phú Mỹ) – Cầu Rạch Chiếc (mới) – đường D2, D1 (Khu công nghệ cao) – XLHN và theo chiều ngược lại.

Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đến kiểm tra công trình và thăm hỏi đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công dự án vào chiều 26/12
Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đến kiểm tra công trình và thăm hỏi đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công dự án vào chiều 26/12

Chiều 26/12, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã đến kiểm tra, thị sát tiến độ công trình. Ông Quân biểu dương đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công và đánh giá tầm quan trọng của dự án khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách từ các tỉnh miền Tây, khu Nam Sài Gòn ra cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố mà không phải đi vào khu trung tâm như trước đây.

Được biết giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện trong tương lai xây dựng nhánh cầu cho 4 làn xe lưu thông (song song cầu Rạch Chiếc).

Một số hình ảnh công trình cầu Rạch Chiếc sắp đưa vào sử dụng:

Ngắm cầu trăm tỷ "đón Tết" của TPHCM - 4

Công nhân đang tất bật thi công những công đoạn như lắp lan can, sơn màu vòm, hệ thống chiếu sáng...

Công nhân đang tất bật thi công những công đoạn như lắp lan can, sơn màu vòm, hệ thống chiếu sáng...

Ông Lê Hoàng Quân kiểm tra công trình trên xe máy...
Ông Lê Hoàng Quân kiểm tra công trình trên xe máy...
Các tuyến đường kết nối cầu Rạch Chiếc trong Khu công nghệ cao đã hoàn thiện để phục vụ cho việc thông xe cuối tháng 1/2016.
Các tuyến đường kết nối cầu Rạch Chiếc trong Khu công nghệ cao đã hoàn thiện để phục vụ cho việc thông xe cuối tháng 1/2016.

Lê Nhiên