Hà Tĩnh:

Formosa thay thế công nghệ dập cốc thân thiện với môi trường

(Dân trí) - Công ty Nippon Steel & Sumikin Engineering Co của Nhật Bản vừa trúng thầu cung cấp 2 hệ thống dập cốc khô công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường cho nhà máy luyện thép của Formosa tại Vũng Áng.

Thông tin trên vừa được ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với PV Dân trí vào chiều ngày 19/4.

Theo ông Thắng, sau hơn một năm xảy ra sự cố môi trường biển, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, tỉnh Hà Tĩnh, đến nay Formosa đã khắc phục xong 52/53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường do Thanh tra Bộ TN&MT truy rõ. Lỗi duy nhất đến nay Formosa chưa thực hiện là chuyển từ công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô (làm nguội cốc).

Trong số 53 lỗi vi phạm sau sự cố môi trường biển mà Thanh tra Bộ TN&MT Việt Nam phát hiện, lỗi duy nhất đến nay Formosa chưa thực hiện là chuyển từ dập cốc ướt sang dập cốc khô.
Trong số 53 lỗi vi phạm sau sự cố môi trường biển mà Thanh tra Bộ TN&MT Việt Nam phát hiện, lỗi duy nhất đến nay Formosa chưa thực hiện là chuyển từ dập cốc ướt sang dập cốc khô.

Để khắc phục nốt vi phạm này, thời gian qua Formosa đã liên hệ đặt mua hệ thống dập cốc khô để thay thế cho hệ thống dập cốc ướt gây ô nhiễm môi trường.

Ông Dương Tất Thắng xác nhận, Công ty Nippon Steel & Sumikin Engineering Co của Nhật Bản đã trúng thầu, cung cấp 2 hệ thống dập cốc khô tiên tiến, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dập cốc từ bồn lò cốc thuộc giai đoạn 1 của xưởng luyện cốc, giúp cải thiện về môi trường.

Dự kiến, ngày 25/4/2017, Formosa sẽ tiến hành khởi công xây dựng, đến trước 31/3/2019 sẽ hoàn thành hệ thống dập cốc số 1 và 30/6/2019 sẽ hoàn thành hệ thống dập cốc số 2.

Theo giải thích của các chuyên gia hàng đầu về hóa học, hóa chất của Việt Nam, công nghệ dập cốc khô có nghĩa cốc nóng đỏ được dập khô bằng khí trơ trong hệ kín. Khi dập khô có hai lợi ích lớn, đầu tiên là lấy được nhiệt để vận hành máy phát điện và thứ hai không hình thành ra phenol, cyanua và các hợp chất công nghiệp khác, nên khá thân thiện với môi trường.

Trước đó, trong thời gian chờ hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống dập cốc ướt sang dập cốc khô, Formosa đã hoàn thành xây dựng bổ sung trạm xử lý nước tuần hoàn dập cốc nhằm đảm bảo nước dập cốc sau xử lý đạt yêu cầu mới tái sử dụng.

Văn Dũng