Đe dọa dùng vũ lực với tàu Việt Nam là không thể biện minh được

(Dân trí) - Hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được. Việt Nam đang làm rõ vụ việc để có các biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định.

Ngày 27/11/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin các tàu hải cảnh và tàu quân sự của Trung Quốc vây ép, đe dọa sử dụng vũ lực đối với tàu Hải Đăng 05 của Việt Nam.

 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Hữu Nghị)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Hữu Nghị)

 

“Các cơ quan chức năng trong nước đang làm rõ vị trí, khu vực xảy ra vụ việc cũng như một số vấn đề liên quan để có các biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp", ông Bình cho biết.

Ông Bình một lần nữa nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam.

" Việc làm đó là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được”, Người Phát ngôn Lê Hải Bình nêu rõ.

Như Dân trí đã đưa, ngày 7/11, tàu Hải Đăng 05 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo  khởi hành từ Vũng Tàu tiến hành tiếp tế, kiểm tra và thay ca tuần tự các đèn biển trên các đảo. Tuy nhiên, trong quá trình từ đảo Sơn Ca đến đảo Song Tử Tây, sáng ngày 13/11, tàu Hải Đăng 05 bị 2 tàu Hải cảnh Trung Quốc vây ép rồi sau đó tiếp tục bị tàu chiến 995 của nước này bắn pháo, chĩa súng AK đe dọa.

Đến 14h, tàu Hải Đăng 05 chuyển hướng hành trình và về đến đảo Song Tử Tây vào lúc 20h cùng ngày. Vụ việc diễn ra tại khu vực Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đã lấn chiếm trái phép, xây dựng đảo nhân tạo Xu Bi.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 27/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gọi hành động này của Trung Quốc là "dùng vũ lực đe dọa”, mà “việc dùng vũ khí de dọa trên biển, người ta gọi là ăn cướp, cướp biển”.

Nam Hằng