Quảng Ngãi:

Cứu sống 8 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, tàu cá QNg 96167TS của ngư dân Lý Sơn đã cứu nạn thành công 8 ngư dân trên tàu cá QNg 96218TS bị chìm ở Hoàng Sa.

Sáng 16/4, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) - cho biết, tàu cá QNg 96218TS của ngư dân Võ Văn Sơn (xã An Hải) xuất bến tại đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa từ ngày 27/3/2018.

Khoảng 18h ngày 13/4, khi đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96218TS bị phá nước. 8 ngư dân đã nỗ lực cứu tàu nhưng bất thành, thuyền trưởng tàu cá phải phát tín hiệu xin ứng cứu.

8 ngư dân bị chìm tàu được ứng cứu kịp thời và đang trên đường vào đất liền (Ảnh minh họa)
8 ngư dân bị chìm tàu được ứng cứu kịp thời và đang trên đường vào đất liền (Ảnh minh họa)

Nhận được thông tin, Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải đã liên lạc với các tàu cá đang hành nghề gần đó đến ứng cứu.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, tàu cá QNg 96167TS của ngư dân Đinh Sửu đã tiếp cận và cứu 8 ngư dân trên tàu cá QNg 96218TS.

"Sức khỏe 8 ngư dân trên tàu cá QNg 96218TS ổn định và các ngư dân đang được đưa vào đất liền. Vụ chìm tàu gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng", ông Chinh thông tin.

Văn Mịnh - Quốc Triều