Cần Thơ:

Buộc thôi việc công an viên bắn súng chỉ thiên trúng... mông phụ nữ

(Dân trí) - Sáng 14/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết, cơ quan này vừa yêu cầu Đảng ủy xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) xử lý nghiêm vụ trưởng công an xã này bảo quản súng không đúng quy định để công an viên dùng súng bắn đạn cao su trúng vào người dân.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 18/2, tổ công tác của công an xã Trung An, huyện Cờ Đỏ làm nhiệm vụ bắt và triệt phá sòng bài cào tại nhà ông T.V.M ở ấp Thạnh Lộc 2.

Khi công an xã ập vào, mọi người trong sòng bài nhốn nháo. Lúc này ông Nguyễn Văn Hoa - công an viên xã Trung An đang làm nhiệm vụ đã nổ hai phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng tham gia đánh bài. Không ngờ viên đạn cao su lại đi lạc trúng vào mông chị chị P.T.T. (43 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ), là một người không tham gia đánh bài, khiến chị này bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị T. đã có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ sự việc, đồng thời xử lý công an viên Nguyễn Văn Hoa. Đảng ủy, UBND xã Trung An sau đã tổ chức đoàn công tác về làm việc với các bên có liên quan, bồi thường chị T. 11 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình. Phía hai vợ chồng chị T. đã có cam kết không yêu cầu hay khiếu nại về vụ việc này nữa.

Được biết, khẩu súng ông Nguyễn Văn Hoa sử dụng là súng bắn đạn cao su, được cấp cho Công an xã Trung An để sử dụng vào công vụ. Ông Hoa chỉ là công an viên của ấp, không thuộc thẩm quyền sử dụng khẩu súng này. Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã họp và xem xét hình thức kỷ luật cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Hoa.

Ông Đoàn Thành Nguyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trung An cho biết: đây là sự việc đáng tiếc không ai muốn, ngay sau khi xảy ra phía Đảng ủy, UBND đã tích cực, rốt ráo giải quyết ngay. Trách nhiệm của ông Bùi Văn Thành – Trưởng Công an xã Trung An khi đã để ông Hoa tự ý sử dụng súng, Đảng ủy và UBND xã sẽ xem xét xử lý nghiêm.

Phạm Tâm