1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Bé 4 tháng tuổi ở Quảng Ninh bị lừa bán, được Công an Trung Quốc giải cứu

(Dân trí) - Một cháu bé mới 4 tháng tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng đã may mắn được công an nước này phát hiện và tiến hành trao trả.


Bé 4 tháng tuổi là nạn nhân vụ buôn người, được giải cứu thành công.

Bé 4 tháng tuổi là nạn nhân vụ buôn người, được giải cứu thành công.

Tin từ Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (1/11) cho biết, sau khi tiếp nhận cháu bé bị lừa bán sang Trung Quốc từ được công an nước này trao trả, đơn vị đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa cháu bé về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trước đó vào chiều 31/10, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tiếp nhận cháu H.Đ.T. (sinh ngày 1/7/2017, ở xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) do Công an TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phát hiện, trao trả.

Cháu H.Đ.T. là nạn nhân trong một vụ án mua bán trẻ em được Công an TP Phòng Thành Cảng giải cứu và trao trả.


Phía Công an Trung Quốc trao trả cháu bé cho Việt Nam.

Phía Công an Trung Quốc trao trả cháu bé cho Việt Nam.


Cháu bé được kiểm tra sức khỏe.

Cháu bé được kiểm tra sức khỏe.

Cụ thể, vào ngày 20/7, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra từ phía Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phối hợp để điều tra, xử lý một số đối tượng mang quốc tịch Việt Nam có liên quan đến vụ án “Mua bán trẻ em” do Cục Công an TP Phòng Thành Cảng phát hiện ngày 5/7 tại Trấn Động Trung, Khu Phòng Thành, TP Phòng Thành Cảng.

Ngay khi nhận được công văn trên, công an TP Móng Cái lập tức vào cuộc. Quá trình điều tra, xác minh đã làm rõ và tiến hành triệu tập một số đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này bước đầu đã thừa nhận hành vi “Mua bán trẻ em”. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

An Nhiên