1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

62 người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới

(Dân trí) - Sau khi ăn uống ở tiệc cưới, nhiều khách mời cùng có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và tiêu chảy, phải đến các cơ sở y tế để điều trị.

Ngày 13/8, ông Cao Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Ea Trul (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) - cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 62 người phải nhập viện cấp cứu. Tuy vậy do chỉ bị ngộ độc nhẹ nên các bệnh nhân đều xin về nhà để điều trị ngoại trú.

62 người dân phải điều trị vì bị ngộ độc thực phẩm (ảnh minh họa)
62 người dân phải điều trị vì bị ngộ độc thực phẩm (ảnh minh họa)

Trước đó, vào tối ngày 12/8, một hộ gia đình trên địa bàn buôn Băng Kung, xã Ea Trul đã tổ chức tiệc mừng đám cưới. Đến 22h cùng ngày, buổi tiệc kết thúc thì hàng loạt người dân trong buôn đều có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và tiêu chảy.

Nhận được thông tin, cán bộ của Trung tâm y tế huyện Krông Bông đã nhanh chóng có mặt để hướng dẫn, điều trị cho 62 người dân bị ngộ độc thực phẩm.

“Sau khi được uống thuốc, nhiều người cảm thấy đỡ nên đã xin về nhà để điều trị. Trong chiều ngày hôm nay tất cả bệnh nhân đã xin thuốc về nhà, không còn ca nào nằm lại tại cơ sở y tế”, ông Thọ thông tin thêm.

Bác sĩ Nguyễn Đức Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Bông cho biết, do chưa ghi nhận có ca ngộ độc nào diễn biến nặng nên đã hướng dẫn các cán bộ y tế tại xã cần theo dõi thêm các bệnh nhân để có những bước xử lý kịp thời.

Trung tâm Y tế huyện cũng đã phối hợp với Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm để lấy mẫu xét nghiệm nhưng do nhà hàng đám cưới lưu động sau khi hoàn thành việc phục vụ đám cưới thì nhanh chóng dọn dẹp, ra về nên không còn mẫu thức ăn.

Thúy Diễm