Ý nghĩa đằng sau những hình xăm bí ẩn của Angelina Jolie

(Dân trí) - Trước đây, Angelina Jolie thường lựa chọn những bộ trang phục kín đáo để che đi các hình xăm của mình, nhưng mới đây, cô đã khéo léo khoe ra tất cả các hình xăm bí ẩn.

Trong tuần qua khi xuất hiện tại lễ công chiếu phim tài liệu do chính mình đạo diễn tại thành phố New York (Mỹ), Angelina Jolie đã thu hút mọi sự chú ý khi cô lần đầu tiên khoe ra tất cả các hình xăm trên cơ thể. Trước đây, Angelina thường lựa chọn những bộ trang phục kín đáo để che đi các hình xăm trên lưng, vai và cánh tay.

Tại lễ công chiếu phim tài liệu “First They Killed My Father” (Trước tiên họ giết cha tôi) mới đây, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Angelina Jolie (42 tuổi) đã lựa chọn một bộ đầm hở lưng khoe ra gần như toàn bộ các hình xăm. Trước nay, Angelina đã thực hiện khoảng 20 hình xăm với những ý nghĩa và thời điểm đặc biệt đối với cuộc đời cô.

Hé lộ ý nghĩa đằng sau các hình xăm bí ẩn của Angelina Jolie.
Hé lộ ý nghĩa đằng sau các hình xăm bí ẩn của Angelina Jolie.

Mới đây nhất, hồi năm ngoái, Angelina đã thực hiện thêm 3 hình xăm lớn trên lưng, gồm một câu niệm trong đạo Phật xăm lên vai phải, một biểu tượng ngôi đền Phật giáo xăm ở giữa lưng, và một câu niệm khác với mong muốn có được may mắn, thịnh vượng.

Khi đó, Brad Pitt vẫn còn đồng hành bên Angelina Jolie trong những chuyến hành trình chuẩn bị cho công tác làm phim tài liệu “First They Killed My Father” tại Campuchia. Vị pháp sư đã thực hiện hình xăm cho cả hai người với cùng một loại mực, hàm ý gắn kết họ trong mối quan hệ vợ chồng.

Trước đây, sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai - nam diễn viên Billy Bob Thornton - hồi năm 2003, Angelina đã xóa hình xăm tên của chồng cũ ở trên cánh tay và một hình xăm rồng trên vai.

Ngay trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn, Angelina đã đi xóa hai hình xăm này. Khi đó, Angelina nói: “Tôi đã bước lên phía trước, đó là lý do tại sao những hình xăm biến mất”.

Một pháp sư người Thái có tên Ajarn Noo Kanpai từng bay tới Campuchia hồi năm 2016 khi cô đang làm phim tại đây, để thực hiện một số hình xăm theo yêu cầu cho nữ minh tinh.
Một pháp sư người Thái có tên Ajarn Noo Kanpai từng bay tới Campuchia hồi năm 2016 khi cô đang làm phim tại đây, để thực hiện một số hình xăm theo yêu cầu cho nữ minh tinh.

Angelina Jolie khoe hình xăm tại lễ công chiếu phim ở New York

Hiện tại, sau khi đã chia tay với người đàn ông gắn bó suốt 12 năm - tài tử Brad Pitt, Angelina dường như gắn bó hơn nhiều với người cha nhiều năm xa cách của mình - nam diễn viên Jon Voight. Mới đây nhất, tại buổi công chiếu phim ở New York diễn ra hồi tuần qua, ông Jon Voight đã cùng đồng hành với con gái và các cháu trên thảm đỏ.

Angelina Jolie mặc một bộ đầm hở lưng bước lên thảm đỏ công chiếu phim mới, khoe ra những hình xăm thu hút sự chú ý.
Angelina Jolie mặc một bộ đầm hở lưng bước lên thảm đỏ công chiếu phim mới, khoe ra những hình xăm thu hút sự chú ý.

Angelina lựa chọn một bộ đầm xám bó sát vòng eo.
Angelina lựa chọn một bộ đầm xám bó sát vòng eo.

Bộ đầm mà Angelina lựa chọn khiến cô thu hút mọi sự chú ý bởi để lộ ra hầu hết các hình xăm trên lưng, vai và tay.
Bộ đầm mà Angelina lựa chọn khiến cô thu hút mọi sự chú ý bởi để lộ ra hầu hết các hình xăm trên lưng, vai và tay.

Thời gian gần đây, Angelina đã tích cực quay trở lại với công việc, cô thể hiện mình đang có sức khỏe và tâm lý rất tốt.
Thời gian gần đây, Angelina đã tích cực quay trở lại với công việc, cô thể hiện mình đang có sức khỏe và tâm lý rất tốt.

Angelina Jolie chụp hình với các con, dàn diễn viên nhí và ê-kíp làm phim “First They Killed My Father” tại lễ công chiếu phim ở New York.
Angelina Jolie chụp hình với các con, dàn diễn viên nhí và ê-kíp làm phim “First They Killed My Father” tại lễ công chiếu phim ở New York.

Angelina xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ sự kiện.
Angelina xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ sự kiện.

Angelina tự đạo diễn, biên kịch bộ phim tài liệu cùng với nhà văn Loung Ung - tác giả của cuốn tự truyện nguyên gốc “First They Killed My Father”.
Angelina tự đạo diễn, biên kịch bộ phim tài liệu cùng với nhà văn Loung Ung - tác giả của cuốn tự truyện nguyên gốc “First They Killed My Father”.

Angelina chụp riêng ảnh với hai con trai lớn - Maddox (16 tuổi, trái) làm nhiệm vụ giám sát sản xuất bộ phim và Pax Thien (13 tuổi, phải) làm nhiệm vụ chụp ảnh trên phim trường.
Angelina chụp riêng ảnh với hai con trai lớn - Maddox (16 tuổi, trái) làm nhiệm vụ giám sát sản xuất bộ phim và Pax Thien (13 tuổi, phải) làm nhiệm vụ chụp ảnh trên phim trường.

Angelina và các con của mình đều cài bông hoa đại lên trang phục hoặc mái tóc. Bông hoa được cho là tượng trưng cho năng lượng tích cực.
Angelina và các con của mình đều cài bông hoa đại lên trang phục hoặc mái tóc. Bông hoa được cho là tượng trưng cho năng lượng tích cực.

Các con của Angelina đều xuất hiện trong sự kiện công chiếu phim của mẹ.
Các con của Angelina đều xuất hiện trong sự kiện công chiếu phim của mẹ.

Cả Angelina và các con đều cài bông hoa đại lên trang phục hoặc mái tóc.
Cả Angelina và các con đều cài bông hoa đại lên trang phục hoặc mái tóc.

Các con của Angelina đều cư xử rất lịch thiệp tại sự kiện.
Các con của Angelina đều cư xử rất lịch thiệp tại sự kiện.

Trailer phim tài liệu “First They Killed My Father” (Trước tiên họ giết cha tôi)

>> Angelina Jolie đứng trước vận hội lớn giành giải Oscar
>> Angelina Jolie quay trở lại với công việc để… “kiếm tiền nuôi con”

Bích Ngọc
Theo Daily Mail