Phương Tây có Victoria’s Secret, phương Đông có… áo yếm

(Dân trí) - Nếu phương Tây có Victoria’s Secret, thì phương Đông có… áo yếm. Phụ nữ Á Đông từ xa xưa đã có một món đồ nội y thoải mái, chất lượng, cho phép họ có thể tự tin vào vẻ đẹp nữ tính của mình, bất kể việc hình thể của họ có thực sự lý tưởng hay không.

Phương Tây có Victoria’s Secret, phương Đông có… áo yếm - 1

Gần đây, các trang tin giải trí quốc tế “phát sốt” với thông tin về show diễn đình đám của thương hiệu thời trang nội y nổi tiếng thế giới - Victoria’s Secret. Đối với phụ nữ yêu chuộng cái Đẹp hiện nay, Victoria’s Secret giống như biểu tượng của sự gợi cảm táo bạo, của sự tự tin dám thể hiện mình.

Dù vậy, mới đây, tờ tin tức China Daily (Trung Quốc) đã có một bài viết thú vị nhận định rằng nếu phương Tây có Victoria’s Secret, thì phương Đông có… áo yếm.

Nữ diễn viên Angelababy trong phim Hoa ngữ Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại (2014)
Nữ diễn viên Angelababy trong phim Hoa ngữ "Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại" (2014)

Trước mỗi show của Victoria’s Secret, các siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới đều muốn khoác lên mình bộ cánh thiên thần, để được sải bước trên sàn catwalk của show thời trang nội y được quan tâm nhất trong showbiz quốc tế. Show của Victoria’s Secret luôn là “bữa tiệc” cho cả nam giới và nữ giới.

Ở đó, có vẻ đẹp thời trang, nét đẹp gợi cảm, tính chất giải trí… Nhưng xét cho cùng, như China Daily nhận định, điều quan trọng hàng đầu của show này vẫn là thời trang nội y mà Victoria’s Secret đưa tới cho công chúng, cho khách hàng.

Theo đó, China Daily cho rằng đồ nội y hoàn hảo vừa phải “che chắn” cho cơ thể phụ nữ, vừa phải khéo khoe ra được vẻ đẹp tự nhiên của nữ giới. Thêm nữa, món đồ mặc lên cần phải khiến phụ nữ cảm thấy tự hào vì chính bản thân mình, thay vì cảm thấy ái ngại, e dè.

Trước những món đồ nội y quá đỗi gợi cảm của thời trang đương đại, China Daily đã khảo sát thực tế đối với nhiều phụ nữ và nhận thấy rằng có khá nhiều chị em cảm thấy không tự tin để mặc những món đồ nội y gợi cảm, cá tính và táo bạo, họ cho rằng chỉ có những phụ nữ sở hữu thân hình hoàn hảo mới có thể mặc đẹp những món đồ kiểu như vậy.

Phương Tây có Victoria’s Secret, phương Đông có… áo yếm - 3

Trong khi phụ nữ trên khắp thế giới, từ Tây sang Đông, hiện giờ xem Victoria’s Secret là chuẩn mực cho vẻ đẹp gợi cảm hiện đại, thì China Daily nhắc nhớ rằng phụ nữ Á Đông từ xa xưa đã có một món đồ nội y trứ danh, vừa thoải mái, chất lượng, vừa cho phép họ có thể tự tin khoe vẻ đẹp nữ tính của mình bất kể việc hình thể của họ có thực sự lý tưởng hay không.

Áo yếm - món đồ nội y của vẻ đẹp gợi cảm bí ẩn

Trong văn hóa truyền thống Á Đông, vẻ đẹp tao nhã, quý phái là khi người ta khéo léo “trưng trổ” tài sắc của mình theo một cách ý nhị, “vờ như” kín đáo, người ta tránh khoe ra “lồ lộ”. Theo đó, việc khoe hình thể là hành động không được đánh giá cao ở cả nam và nữ trong văn hóa Á Đông khi xưa.

Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông còn có câu “y phục xứng kỳ đức”, y phục mà một người lựa chọn cho thấy vị trí, tầm vóc của người đó trong xã hội, ngoài ra cũng bộc lộ phần nào tâm tính, hiểu biết của người mặc. Từ xa xưa, người Á Đông đã coi trọng chuyện ăn mặc và không đơn thuần coi trang phục chỉ đơn giản là món đồ để mặc lên người.

Nội y của phụ nữ Á Đông khi xưa có chiếc áo yếm là đặc trưng. Chiếc áo yếm thường có 4 dây, được buộc lại ở cổ và lưng.

Tạo hình của các nữ diễn viên trong phim cổ trang Việt Nam - Mỹ nhân kế (2013)
Tạo hình của các nữ diễn viên trong phim cổ trang Việt Nam - "Mỹ nhân kế" (2013)

Chiếc áo yếm thường được may từ một mảnh vải hình thoi. Đẹp nhất là yếm đỏ. Yếm có thể làm từ vải thô hoặc vải lụa. Yếm của phụ nữ thượng lưu có thể được thêu thêm họa tiết với hình ảnh chim muông, hoa lá, hoặc những hoạt cảnh lấy cảm hứng từ truyện kể dân gian hoặc những biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc, sung túc, đề huề…

Một số chiếc yếm còn có túi nhỏ để người mặc có thể cất những món đồ trang sức nhỏ trong đó, chẳng hạn như nhẫn hay dây chuyền. Ngoài ra, phụ nữ thượng lưu cũng thường để một chút hoa cỏ có hương thơm vào trong túi này để vừa tạo hương thơm riêng biệt, vừa như bài thuốc giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần hưng phấn.

Áo yếm đã đồng hành cùng phụ nữ Á Đông, từ thượng lưu cho tới bình dân, suốt một chặng đường dài như thế…

Vì chiếc áo yếm đã xuất hiện từ xa xưa nên cho tới giờ để lần lại được gốc tích ban đầu của áo yếm là điều khá khó khăn.

Giờ đây, đa số phụ nữ Á Đông chỉ còn mặc áo yếm một cách rất thi thoảng, thường là trong những bộ ảnh hoặc sự việc gợi nhắc lại vẻ đẹp gợi cảm kiểu truyền thống.

Tạo hình diễn viên trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016)
Tạo hình diễn viên trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" (2016)

China Daily cho rằng so với áo ngực hiện đại vốn xuất xứ từ phương Tây, áo yếm thực sự là một thiết kế của sự tinh tế phương Đông, khi để chừa lại nhiều khoảng trống cho… trí tưởng tượng. Chiếc áo vừa che chắn vừa lan tỏa xung quanh người phụ nữ một bầu không khí đẹp đẽ bí ẩn, khiến phụ nữ Á Đông trông hấp dẫn hơn nhưng vẫn ý nhị, khiêm nhường.

Trong thế giới hiện đại hôm nay, có nhiều định nghĩa đa dạng về vẻ đẹp “sexy” của phụ nữ, điều đó phụ thuộc vào nền văn hóa mà người phụ nữ đang hòa mình vào. Vẻ đẹp của các người mẫu Victoria’s Secret là một kiểu “sexy”, và vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông trong chiếc áo yếm khi xưa cũng là một kiểu “sexy”.

China Daily kết luận rằng có rất nhiều kiểu “sexy” để phụ nữ lựa chọn và không có một chuẩn mực duy nhất nào để buộc mọi phụ nữ cùng hướng tới. Mỗi phụ nữ đều có thể “sexy” theo cách riêng và đều xứng đáng được tự hào về vẻ đẹp của riêng mình.

"Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)

>> Vì sao chuẩn Đẹp của phụ nữ hiện đại quay lưng với “siêu vòng 1”?
>> Chuẩn đẹp đối với hình thể phụ nữ thay đổi như thế nào trong 100 năm?
>> Bộ trang phục khiến các người mẫu đều lựa chọn khi cần “tôn dáng”

Bích Ngọc
Theo China Daily