Nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành khai mạc triển lãm nhân ngày 8/3

(Dân trí) - Hôm nay (8/3), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với hoạ sĩ Văn Dương Thành đã tổ chức triển lãm “Người mẹ và Thiên nhiên” như một món quà dành tặng chị em phụ nữ và cũng là sự kiện kỉ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật của nữ hoạ sĩ. Triển lãm được mở cửa từ ngày 8/3 đến hết ngày 8/5.

Tới dự và chúc mừng sự kiện có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine, ngài Jean Lesly Benoit - Đại sứ Cộng hòa Haiti tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nhiều vị khách quý.

Ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine nhận xét, Văn Dương Thành là một niềm tự hào và là một đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam luôn đấu tranh bền bỉ và kiên cường để mang tâm hồn và trí tuệ Việt Nam ra thế giới.
Ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine nhận xét, Văn Dương Thành là một niềm tự hào và là một đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam luôn đấu tranh bền bỉ và kiên cường để mang tâm hồn và trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Văn Dương Thành là nữ hoạ sĩ tài danh quê ở Tuy Hoà, Phú Yên, lớn lên ở Hà Nội. Cô đã đạt được nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín như “Nghệ thuật kiệt xuất quốc tế” của CFMI, USA - France 1995 và 1997, “Vinh danh Đất Việt” năm 2007 tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Cô đã có 80 triển lãm cá nhân và nhiều sáng tác xuất sắc được trưng bày tại 9 Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia ở Việt Nam, Singapore, Ba Lan, Thuỵ Điển,…

Ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu.
Ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu.

Tranh của cô có mặt trong các bộ sưu tập của các nguyên thủ quốc gia và các bộ sưu tập tư nhân uy tín. Ngoài sáng tác cô còn tổ chức nhiều khoá đào tạo năng khiếu cho lớp trẻ cũng như các chương trình thiện nguyện.

Các vị khách quý cắt băng khai mạc triển lãm.
Các vị khách quý cắt băng khai mạc triển lãm.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Obama vào năm 2016, họa sĩ Văn Dương Thành cũng đã được mời vẽ tranh để chuyển tới phòng trưng bày quà tặng của Tổng thống Obama tại Nhà trắng.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm, ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine cho biết: “Đối với Văn Dương Thành, tôi là một người bạn đã biết cô cách đây 38 năm. Có thể nói, Văn Dương Thành đi đâu cũng hướng về cội nguồn, những bức tranh của cô gắn liền với chặng đường lịch sử phát triển của Việt Nam.

Cô được ghi danh là một trong những hoạ sĩ nổi tiếng của thế giới. Những tác phẩm của cô ấy đã được trưng bày tại rất nhiều triển lãm quốc tế. Văn Dương Thành là một niềm tự hào và là một đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam luôn đấu tranh bền bỉ và kiên cường để mang tâm hồn và trí tuệ Việt Nam ra thế giới”.

Hoạ sĩ Văn Dương Thành gửi lời cảm ơn tới các vị khách quý và công chúng tham dự buổi khai mạc triển lãm.
Hoạ sĩ Văn Dương Thành gửi lời cảm ơn tới các vị khách quý và công chúng tham dự buổi khai mạc triển lãm.

35 tác phẩm của hoạ sĩ Văn Dương Thành được trưng bày lần này chọn lọc từ triển lãm ở các viện bảo tàng quốc gia và từ 1.700 tác phẩm của Văn Dương Thành; khắc hoạ chân dung người mẹ, nhiều sắc thái về vẻ đẹp của người phụ nữ và trẻ em trong khung cảnh thiên nhiên Việt Nam.

Các tác phẩm được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu, sơn mài và điêu khắc đá, trong đó có những bức đặc biệt như phù điêu đá ngũ sắc chân dung người mẹ của nữ hoạ sĩ hay bức vẽ “Bé Sơn và con mèo” được sáng tác năm 1977 là góc nhìn từ tâm hồn của người mẹ về đứa con trai mới vài tháng tuổi của mình, và có cả tác phẩm “Hoa đào đêm giao thừa” vừa được sáng tác vào thời khắc giao thừa 2018.

Mảng tranh hoài niệm kiến trúc cổ Hà Nội như những trang nhật kí ghi lại hành trình của hoạ sĩ từ thưở ấu thơ mà ở đó rất nhiều quang cảnh đã phôi pha với thời gian và không còn hiện hữu.

Nhiều lát cắt về Hà Nội qua 4 mùa, dưới mưa, những cái tên như phố Phất Lộc, làng cổ Đường Lâm, Văn Miếu, Ô Quan Chưởng, làng Yên Phụ… xuất hiện rất nhiều trong các bức vẽ của nữ hoạ sĩ.

GS. Nguyễn Lân Dũng viết lời đề tặng về những bức tranh của Văn Dương Thành.
GS. Nguyễn Lân Dũng viết lời đề tặng về những bức tranh của Văn Dương Thành.

Bên cạnh đó, triển lãm của nữ hoạ sĩ còn giới thiệu chân dung các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như nhạc sĩ Chopin, hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,… Đây là những nghệ sĩ mà Văn Dương Thành yêu mến và kính phục.

Tác phẩm của Văn Dương Thành là sự kết hợp hài hoà giữa phong cách folklo Á Đông, cổ điển và hiện đại châu Âu; trong đó có những phương pháp hàn lâm của hội hoạ phương Tây được vận dụng tinh tế và sống động trong những đề tài mang đậm nét huyền bí có nguồn gốc từ kiến trúc cổ Việt Nam.

Bố cục hài hoà, sự chuyển động xoáy ốc đầy nhạc tính của những gam màu rực rỡ hoặc êm dịu - sự biểu cảm sâu sắc, sinh động, vừa rất hiện thực và trừu tượng - nét bút vẩy rất mạnh mẽ và chính xác để tạo hình khối và ánh sáng trên những mảng màu chắt lọc và rất sâu sắc là những yếu tố tạo nên dấu ấn độc đáo trong tranh Văn Dương Thành.

Đông đảo công chúng tới tham dự buổi khai mạc.
Đông đảo công chúng tới tham dự buổi khai mạc.
Công chúng chiêm ngưỡng các bức tranh của nữ hoạ sĩ tài danh.
Công chúng chiêm ngưỡng các bức tranh của nữ hoạ sĩ tài danh.
Nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành khai mạc triển lãm nhân ngày 8/3 - 8
Bố cục hài hoà, sự chuyển động xoáy ốc đầy nhạc tính của những gam màu là những yếu tố tạo nên dấu ấn độc đáo trong tranh Văn Dương Thành.
Bố cục hài hoà, sự chuyển động xoáy ốc đầy nhạc tính của những gam màu là những yếu tố tạo nên dấu ấn độc đáo trong tranh Văn Dương Thành.
Nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành khai mạc triển lãm nhân ngày 8/3 - 10

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và hoạ sĩ Văn Dương Thành tổ chức một số hoạt động dành cho công chúng như: trao đổi học thuật giữa hoạ sĩ và các nhà nghiên cứu, hoạ sĩ trẻ, sinh viên, hướng dẫn kỹ thuật vẽ tranh và phát hiện năng khiếu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật đam mê hội hoạ vào ngày 24/3; trình diễn áo dài với hoa văn là những bức tranh của hoạ sĩ vào ngày bế mạc triển lãm 8/5.

Phương Nhung