NSƯT Đức Hùng: “Công Lý đã đảm nhận vai Cô Đẩu một cách rất đặc biệt”

(Dân trí) - Đó là tâm sự của nhà thiết kế, NSƯT Đức Hùng về vai Cô Đẩu của nghệ sĩ Công Lý trong Táo Quân. Theo nghệ sĩ Đức Hùng thì đây là vai diễn đặc biệt mà không ai có thể thay thế.

"Tôi thích một nghệ sĩ yêu đắm đuối và sống chết vì nghiệp tổ"

Nhìn nhận lại một năm qua, anh thấy mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì?

Năm vừa rồi đánh dấu nhiều bước ngoặt mới của tôi trong nghệ thuật. Tôi được mời tham gia bộ phim “Người phán xử”, một trong những bộ phim “hot” nhất màn ảnh năm qua. Dù vai của tôi chỉ xuất hiện trong mấy tập phim nhưng không ngờ lại được rất nhiều khán giả yêu quý. Cái cảm giác lần đầu tiên được đóng phim khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

Nghệ sĩ Đức Hùng và vợ.
Nghệ sĩ Đức Hùng và vợ.

Bên cạnh đó, tôi cũng ra được một số bộ sưu tập thời trang, làm giám khảo truyền hình thực tế và vẫn tham gia biểu diễn đều đặn ở Nhà hát Múa rồi Thăng Long… Đặc biệt, tôi được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn đóng một vai trong Táo Quân, dù đây không phải vai lớn nhưng lại có màu sắc lạ và tôi tin là mọi người sẽ thú vị với vai diễn đó.

Nhiều người bảo tôi là người thừa năng lượng. Tôi không dám nhận mình thừa gì cả nhưng đúng là phải có nhiều sức khỏe tôi mới có thể cáng đáng được ngần đó khối lượng công việc. Và qua đó mà khán giả biết đến tôi nhiều hơn. Bản thân cũng thấy tự hào vì mình là một nhà thiết kế kiêm nghệ sĩ chuyên nghiệp - đa năng.

Anh đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò khi đã bước vào độ tuổi không còn trẻ. Anh có nghĩ mình hơi tham công tiếc việc?

Tôi nghĩ, nghệ sĩ thì không có tuổi. Kể cả sau này tôi 60, 70 hoặc 80 mà vẫn còn sức để làm việc và có thể làm tốt được công việc của mình thì tôi vẫn “tham” như thế. Và tôi cũng mong mọi người hãy “tham” như tôi vì như thế sẽ cống hiến được nhiều điều cho nghệ thuật. Với tôi, đó là một sự tham đáng yêu, đáng trân trọng. Tôi thích một nghệ sĩ yêu đắm đuối và sống chết vì nghiệp Tổ. Nếu một làng nghệ thuật mà có được nhiều nghệ sĩ tham công tiếc việc thì nền nghệ thuật đó sẽ phát triển rất tốt.

Tôi bước chân vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi và đến ngoài 50 tuổi tôi vẫn yêu đắm đuối nghiệp diễn của mình. Nghĩa là tôi của 35 năm về trước và tôi của bây giờ không có gì thay đổi. Vẫn tràn trề nhiệt huyết và hừng hực tính nghệ sĩ. Tôi nghĩ, thế hệ nghệ sĩ đi trước cần phải cống hiến, đam mê, khát khao… như thế mới truyền “lửa” được cho các nghệ sĩ trẻ đi sau.

Anh dành phần lớn thời gian cho công việc vậy anh lấy đâu thời gian chăm sóc gia đình?

Trước nay, những người có vợ hoặc chồng là nghệ sĩ đều là những người phải hy sinh rất lớn. Nghề của tôi là nghề mang lại niềm vui cho người khác, bà xã lẫn hai cô con gái của tôi rất ý thức được việc đó. Nghề của tôi, những lúc mọi người nghỉ thì chúng tôi làm, mọi người làm thì chúng tôi tập… nghĩa là không mấy khi có thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn chọn nghề này bởi con người tôi vốn thuộc về nghệ thuật.

Tuy nhiên, tôi cần bằng mọi thứ rất tốt. Tôi yêu những giá trị văn hóa truyền thống và yêu cả sự bền vững nên luôn quan tâm đến mọi việc trong gia đình. Bận đến mấy tôi cũng vẫn dành thời gian cho gia đình, dù không được nhiều.

NTK Đức Hùng cùng Nam Tào - Bắc Đẩu.
NTK Đức Hùng cùng Nam Tào - Bắc Đẩu.

Chẳng hạn như ngày cúng ông Công - ông Táo, dù bận diễn từ 7h sáng đến 11h trưa ở Nhà hát nhưng tôi vẫn cố gắng về nhà để làm lễ cúng cùng các thành viên trong gia đình. Chính ra tôi mới là người hy sinh nhiều nhất trong gia đình chứ không phải các thành viên khác. Tôi phải hy sinh thể lực của mình để trọn vẹn giữa công việc và gia đình.

"Táo Quân sẽ không bao giờ dừng lại"

Là người đã nhiều năm liền thực hiện phần trang phục cho Táo Quân rồi năm nay lại còn đóng một vai trong “bộ” Táo. Anh cảm thấy như thế nào trước những thông tin cho rằng Táo Quân 2018 sẽ là số cuối cùng?

Dưới gốc độ cá nhân tôi nghĩ không bao giờ có chuyện Táo Quân sẽ dừng lại. Vì, ê-kíp Táo Quân thực hiện chương trình trong 15 năm qua không phải để thỏa mãn cái tôi của mình mà là để thỏa mãn nhu cầu của khán giả. Tôi cũng tin phần đông khán giả Việt Nam sẽ không đồng ý cho chúng tôi dừng lại dù có thể có một số ý kiến nói nên dừng lại.

Tất cả các thành viên trong ê-kíp Táo Quân đều là những người em thân thiết của anh. Tuy nhiên, trong cảm quan thẩm mỹ của mình, anh thích lối diễn của nghệ sĩ nào nhất?

Tôi thích lối diễn của Công Lý lắm. Lý có một cách diễn mà kể cả đó không phải là phần thoại của mình thì cậu ấy vẫn giữ được rất tốt mạch diễn của mình. Ngay cả việc đứng chờ 4 - 5 nhân vật khác thoại thì khi đến lượt mình, Lý vẫn vào rất khớp và rất tự nhiên. Tôi nghĩ, Lý là người đảm đương vai nhân vật Cô Đẩu một cách rất đặc biệt mà khó ai có thể thay thế.

Nghệ sĩ Đức Hùng cùng Cô Đẩu Công Lý.
Nghệ sĩ Đức Hùng cùng "Cô Đẩu" Công Lý.

Tôi cũng đã nhiều lần đi xem Lý diễn trên các sân khấu khác và thấy cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi nhân vật. Tôi thấy thái độ nhân vật mà Lý đảm nhận rất là tốt.

Là người theo sát ê-kíp Táo Quân nhiều năm nay và có tham gia diễn xuất thì anh nhìn nhận như thế nào về Táo Quân 2018?

Bản thân tôi là một fan hâm mộ của Táo Quân ngay từ những số đầu tiên. Có thể nói ra sẽ có nhiều người cho rằng tôi nói không khách quan nhưng tôi luôn thích cách đặt để và xử lí vấn đề của Táo Quân. Từ việc ghi hình 4 tiếng, cắt gọt lại còn hơn 2 tiếng, ê-kíp phải giỏi lắm mới làm được việc đó.

Tôi nghĩ khen Đỗ Thanh Hải thì quá thừa nhưng đúng là chỉ có Đỗ Thanh Hải mới có thể làm được như thế. Tài năng của Hải không chỉ thể hiện ở Táo Quân mà còn thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác. Với một chương trình chỉ vài nghìn khán giả, người làm chương trình đã áp lực lắm rồi trong khi Táo Quân áp lực từ tứ phía.

Từ khán giả đến đơn vị kiểm duyệt, từ các đơn vị có vấn đề được đề cập đến việc cắt dựng để lên sóng. Một áp lực lớn như thế mà năm nào “thuyền trưởng” Đỗ Thanh Hải cũng vẫn giữ được phong độ và mang Táo Quân đến gần hơn với khán giả quả là điều không phải ai cũng làm được.

Nhiều người cảm thấy tiếc vì Táo Quân năm nay không đề cập nhiều đến U23 Việt Nam dù thành tích của họ đã gây chấn động. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ, với thời lượng của Táo Quân như thế thì việc đưa U23 Việt Nam vào chương trình thế là hợp lí. Tôi đã tham gia cùng ê-kíp Táo Quân nhiều năm và các vấn đề mà chương trình đưa vào chủ yếu là hài hước – châm biếm. Trong Táo Quân vừa rồi, U23 được đưa vào dưới gốc độ nhẹ nhàng nhưng lại rất trân trọng.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long