Điều ít biết về bà “mẹ chồng ghê gớm” đang làm dậy sóng màn ảnh

(Dân trí) - Bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” của đạo diễn Vũ Trường Khoa phát sóng vào các ngày thứ 4, 5, 6 hàng tuần trên VTV1 đang làm dậy sóng nhiều diễn đàn vì vai diễn bà “mẹ chồng tai quái”. Vai diễn này do NSND Lan Hương (Bông) đảm nhận.

Nữ nghệ sỹ này cho biết, đây là lần đầu tiên chị thử sức ở một dạng vai có nhiều sự khác biệt với con người chị ngoài đời. Sự khác biệt đó thể hiện ở chỗ bà mẹ chồng trong phim là một người hết sức “tai quái” với con dâu khiến ai xem cũng phải ghét. Và vì điều này mà khi càng đến ngày chiếu phim, nghệ sỹ Lan Hương lại càng lo lắng và hồi hộp. Chị sợ ông bà thông gia sẽ đánh giá chị khác đi khi xem vai diễn này. Chị sợ cả những phản ứng thái quá của khán giả dành cho chị ở ngoài đời.

Nghệ sỹ Lan Hương vào vai bà Phương trong phim Sống chung với mẹ chồng.
Nghệ sỹ Lan Hương vào vai bà Phương trong phim "Sống chung với mẹ chồng".

“Trước khi mời tôi đóng vai này, đạo diễn Vũ Trường Khoa có nói “Em nhờ chị đóng một vai nhưng chị phải chấp nhận hộ em là sau khi đóng xong, khán giả sẽ ghét chị lắm, không yêu chị như trước nữa đâu”. Nghe thế tôi mới nghĩ: “Ừ, thì thử cho khán giả ghét mình luôn xem thế nào” nên quyết định nhận. Nói vui vậy chứ tôi là mẹ chồng 3 năm nay, đã có 2 cháu nội rồi.. cho nên tôi hơi hồi hộp, canh cánh một chút, không hiểu con dâu nhìn nhận thế nào khi xem phim này và bên thông gia họ có hiểu sai về mình không. Khi vào phòng dựng, tôi đã xem một đoạn và chạy vút ra vì sợ!”, nghệ sỹ Lan Hương tâm sự.

NSND Lan Hương cũng cho biết thêm, trong quá trình thực hiện bộ phim này, đoàn làm phim gặp phải rất nhiều sự trục trặc. Theo đó, khi quay tới bối cảnh chính thì Anh Dũng (đóng vai con trai của Lan Hương) bị sốt rất cao. Khi thấy Anh Dũng bị sốt, Lan Hương có cảnh báo “con trai” phải tránh xa mình ra nếu không sẽ lây sốt cho “mẹ” là đổ hết bối cảnh. Tuy nhiên, mấy hôm sau thì chị bị sốt thật.

Lúc đầu, Lan Hương nghĩ mình bị sốt là do bị lây từ Anh Dũng nên gọi Anh Dũng ra mắng. Nhưng hôm đi khám thì phát hiện mình bị viêm ruột thừa, phải vào bệnh viện mổ ruột thừa gấp. Khi khỏi bệnh, nữ nghệ sỹ đã phải xin lỗi con trai Anh Dũng ngay vì đã mắng oan.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình quay phim, NSND Lan Hương còn bị kiến ba khoang bò lên mặt khiến mặt chị bị sưng vù nên phải nghỉ quay mất mấy hôm.

Nghệ sỹ Lan Hương từng lo sợ bị gia đình thông gia hiểu lầm vì vai diễn trái ngược với mình trên phim.
Nghệ sỹ Lan Hương từng lo sợ bị gia đình thông gia hiểu lầm vì vai diễn trái ngược với mình trên phim.

Đặc biệt, kỷ niệm đáng nhớ nhất với nghệ sỹ Lan Hương khi quay “Sống chung với mẹ chồng” chính là việc chị bị cua cắp thật nhưng đoàn làm phim không biết, cứ tưởng chị đang diễn... khiến chút nữa chị phải đi cấp cứu.

“Khi tôi bị cua cắp, đau quá nên tôi hét lên, vặn vẹo cả người để thoát ra nhưng mọi người tưởng tôi đang diễn nên không ai ra giúp cả. Cho đến khi tôi đau quá, nước mắt trào ra… thì mọi người mới biết và xúm lại cấp cứu. Mọi người cho cái bút vào càng cua để con cua nó kẹp vào búp sẽ không cắp vào ngón tay nữa nhưng cứ chạm bút vào càng cua nó lại nghiến một cái đang điếng. Cuối cùng đoàn làm phim đành phải lấy dao chặt đứt càng cua ra khỏi con cua mới cứu được ngón tay. Lúc cứu được thì ngón tay cũng đã bị bầm tím, thủng hết cả móng tay rồi…”, nghệ sỹ Lan Hương kể.

Nữ nghệ sỹ cũng cho biết thêm rằng, nhiều câu chuyện trong phim khá giống với chuyện gia đình của chị trước đó.

“Khi mới đón con dâu về, chúng tôi chưa có sự hoà hợp. Nhiều khi tôi đưa ra ý kiến con dâu 'bật' lại khiến tôi rất sốc. Nhưng dần dần, tôi đã tìm hiểu và tự hoà hợp với con để tìm được tiếng nói chung. Mối quan hệ này, muốn giải quyết cần có thiện chí từ hai phía, không thể chỉ có sự cố gắng mình con dâu”.

NSND Lan Hương (1961) nên vợ nên chồng với NSND Đỗ Kỷ khi đã 27 tuổi. Cặp vợ chồng nghệ sỹ này có hai cậu con trai, con trai lớn đã lấy vợ được 3 năm nay và đã có 2 cô con gái xinh xắn, còn con trai út thì chưa lập gia đình. Các con hiện vẫn sống với vợ chồng nghệ sỹ.


Nghệ sỹ Lan Hương và các cháu

Nghệ sỹ Lan Hương và các cháu

Nghệ sỹ Lan Hương chia sẻ, đến giờ phút này, khi đã lên chức ông chức bà, giữa chị và ông xã vẫn vừa là vợ chồng, vừa là bạn bè đồng nghiệp của nhau mà vẫn vừa như những người đang yêu nhau. Cả hai luôn cố gắng sống thế bởi theo chị phải giữ được cảm giác đấy mọi thứ mới bền vững.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình với nghệ sỹ Đỗ Kỷ, nghệ sỹ Lan Hương cho biết: “Lúc tôi và anh Kỷ cùng đỗ vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát kịch Việt Nam mới biết nhau, hỏi ra thì trước kia cả hai học chung trường cấp 3, rồi sau đi học thì về cùng đường vì nhà anh ấy ở Khâm Thiên, còn nhà tôi ở dưới Đống Đa. Dần dần chúng tôi chơi thân với nhau, rồi một hai năm sau thì yêu nhau lúc nào không biết”.

Theo NSND Lan Hương, nghệ sỹ Đỗ Kỷ chính là người yêu đầu tiên của chị. Trước đó, dù cũng có một vài người tìm hiểu nhưng chị không đáp lại nên họ dần rút lui. Nhìn nhận về ông xã, nghệ sỹ Lan Hương bộc bạch: “Anh Kỷ thuộc tuýp người ít nói, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói với nhau những lời hoa mỹ hay bay bướm gì cả. Anh ấy sinh ra trong gia đình có 5 người con trai, thành ra sự duyên dáng khéo léo hay tinh tế là ít, có điều sự chân thực ở anh ấy là rất rõ.

Tất nhiên khi yêu một người không màu mè thì cảm giác hơi tủi thân cũng có. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng có điểm hay điểm mạnh và tôi biết nhìn vào điểm mạnh của anh ấy. Nói thật là chuyện tình của chúng tôi không có nhiều lời lẽ câu từ hay hành động để phải nhớ lâu như nhiều người đâu, người ta yêu hay có kỷ niệm như bó hoa hay món quà gì đó nhưng chúng tôi hầu như không có, hạn hữu lắm.

Nghệ sỹ Lan Hương và nghệ sỹ Đỗ Kỷ không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp và luôn xem nhau như tình nhân.
Nghệ sỹ Lan Hương và nghệ sỹ Đỗ Kỷ không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp và luôn xem nhau như tình nhân.

Đến giờ vẫn thế, vào dịp lễ lạt hay sinh nhật vợ, anh ấy có thể tặng hoa, cũng có thể bận nên không. Nhưng tôi chẳng bao giờ giận dỗi hay thấy phiền lòng về điều ấy cả. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn vì có người bạn cùng nghề rất hiểu mình và công việc của mình. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh và hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc mình có và lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình”, nghệ sỹ Lan Hương nói.

Hà Tùng Long