Diễn viên Bảo Thanh nói gì về vai diễn phim “Sống chung với mẹ chồng”?

(Dân trí) - Trong phim “Sống chung với mẹ chồng”, Bảo Thanh vào vai Vân - con dâu của bà Phương (NSND Lan Hương). Vai diễn này dù không bị “ghét cay, ghét đắng” như vai mẹ chồng nhưng cũng bị không ít người chê trách.

Ngay ở những tập đầu của phim, nhiều khán giả đã “nổi đoá” với vai bà mẹ chồng bởi dù bà là người phụ nữ hết lòng với gia đình, yêu thương con trai rất mực, đảm đang việc nhà… nhưng lại có tính cách độc đoán, chi li và bảo thủ. Bà Phương luôn xét nét, bắt bẻ, ghê gớm... với con dâu mới “chân ướt chân ráo” về nhà chồng khiến cô con dâu nhiều phen khổ sở.

Một cảnh trong phim Sống chung với mẹ chồng. Ảnh: TL.
Một cảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: TL.

Ngay trong đêm tân hôn của con trai, bà Phương đã xông vào tận phòng của hai người, chỉ thẳng vào mặt con dâu quát: “Sao cô dám cưỡi lên người con trai tôi?”. Bà cho rằng “Vợ cũng chỉ là một đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về đây. Không lấy đứa này lấy đứa khác. Nhưng mẹ chỉ có một”. Xuất phát từ tình yêu, sự quan tâm không đặt đúng chỗ, bà Phương đã đưa đôi vợ chồng trẻ vào nhiều tình huống éo le, khiến không khí gia đình luôn nặng nề, căng thẳng.

Tuy nhiên, cũng không ít người hài lòng với cách hành xử của Vân - cô con dâu do Bảo Thanh thủ vai. Do được gia đình nhà mẹ đẻ nuông chiều nên Vân có phần vụng về và đỏng đánh. Với tư cách là cô con dâu tương lai đến dự sinh nhật mẹ chồng nhưng Vân chỉ biết “dán mắt” vào chiếc điện thoại. Khi mẹ chồng đang tất bật nấu nướng, cô lại cùng người yêu “trốn” lên phòng riêng và cuối cùng bị mẹ chồng tương lai "bắt tại trận" cảnh hai người đang “gần gũi”.

Khi mẹ chồng "bắt tại trận", thái độ của Vân tỏ ra khó chịu hậm hức và đi lướt ngang trước mắt mẹ chồng. Ngay chi tiết đầu của tập một đã khiến nàng dâu bị mất điểm "toàn tập" trong mắt mẹ chồng.

Chưa dừng lại ở đó, khi mọi người trong nhà quây quần nói chuyện thì Vân lại trốn ra ngoài “buôn” chuyện với bạn, điều đó khiến cho mẹ chồng thấy không hài lòng về cô con dâu tương lai này… Tóm lại, những xung đột trong gia đình bà Phương là điển hình của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn chưa bao giờ hoà hợp qua nhiều thời đại.

Bảo Thanh cho rằng, phim đánh trúng tâm lý của những nàng dâu đang sống cùng mẹ chồng nên mới gây sốt đến vậy.
Bảo Thanh cho rằng, phim đánh trúng tâm lý của những nàng dâu đang sống cùng mẹ chồng nên mới "gây sốt" đến vậy.

Nói về bộ phim, Bảo Thanh cho biết, có lẽ chủ đề của bộ phim đã đánh trúng tâm lý số đông, nhất là các nàng dâu mới về nhà chồng hoặc các bà mẹ bỉm sữa đã chịu cảnh "sống chung với mẹ chồng" lâu năm mà chưa có cơ hội thổ lộ nên đã “dậy sóng” khi phim mới chiếu có vài tập.

“Nhiều khán giả xem phim “Sống chung với mẹ chồng” xong thì có những phản ứng rất ghê gớm vì bà mẹ chồng trong phim “tai quái” quá nhưng cũng có người cho rằng, cô con dâu cũng "không phải dạng vừa" đâu. Tuy nhiên, mỗi tình tiết xuất hiện trong phim, là có ý đồ của đạo diễn. Chúng tôi là diễn viên thì phải tuân thủ theo kịch bản phim. Tôi thấy hạnh phúc khi được đóng cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương "bông"', NSND Lan Hương của “Em bé Hà Nội” hay NSƯT Công Lý", Bảo Thanh bộc bạch.

Nhìn nhận về vai Vân trong phim và Bảo Thanh ngoài đời, nữ diễn viên cho biết, cô đã lập gia đình trước khi tham gia bộ phim này. Ngoài đời, mẹ chồng cô không "thảm hoạ" như trong phim mà là một người đơn giản và rất thương con cháu.

Cảnh bà mẹ chồng xông vào phòng con trai lúc nửa đêm. Ảnh: VFC.
Cảnh bà mẹ chồng xông vào phòng con trai lúc nửa đêm. Ảnh: VFC.

“Tôi nghĩ, nếu vợ chồng đã yêu nhau và quyết về sống chung trong một nhà thì nên dĩ hoà vi quý để gia đình được êm ấm hạnh phúc. Nếu mỗi người nhịn nhau, thông cảm cho nhau và sống chân thành với nhau thì tôi nghĩ sẽ hạn chế được tới mức tối đa va chạm, khi ấy việc sống cùng nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn”, Bảo Thanh nói.

Về những “cảnh nóng” với Anh Dũng (vai Thanh) trong phim, Bảo Thanh cho biết, khi nhận lời tham gia phim này cô muốn mình có thêm trải nghiệm về nghề diễn.

“Đúng là phim này có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảnh hôn và ôm nhau thôi. Ngay cả cảnh mà mọi người cho là "nóng" nhất thì tôi và Anh Dũng cũng mặc quần áo. Ông xã tôi là người rất tâm lý nên anh ấy không ghen. Hơn nữa, trên phim chỉ là ảnh hôn của hai nhân vật thôi".

Bảo Thanh sinh năm 1990. Cô từng có một thời gian công tác ở Nhà hát Tuổi Trẻ nay đã chuyển sang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Nữ diễn viên từng được đạo diễn Phi Tiến Sơn chọn tham gia phim “Vào Nam ra Bắc” khi mới 8 tuổi. Mặc dù đây chỉ là vai diễn phụ nhưng chính vai diễn này đã giúp cô nhận được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 13.

Gia đình hạnh phúc của Bảo Thanh ngoài đời. Ảnh: FBNV.
Gia đình hạnh phúc của Bảo Thanh ngoài đời. Ảnh: FBNV.

Và cũng chính vai diễn này đã nuôi dưỡng trong cô một tình yêu mãnh liệt với điện ảnh. Cô quyết tâm thi đỗ trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh nhưng đang học năm thứ 4 thì Bảo Thanh bất ngờ lấy chồng. Quyết định này ảnh hưởng không nhỏ tới nghiệp diễn của cô.

Năm 2013, ngay sau khi phim “Trò đời” lên sóng, tên tuổi của Bảo Thanh mới được công chúng biết tới. Hình ảnh cô Đũi hiền lành, chân chất và sau là cô đào Mộng Đài nức tiếng xinh đẹp, sắc sảo được Bảo Thanh thể hiện tròn trịa.

Tiếp sau đó là hàng loạt vai diễn trong các phim: “Người chồng điên”, “Hợp đồng hôn nhân”... và mới đây là “Sống chung với mẹ chồng” đang "làm mưa làm gió" trên VTV1.

Hà Tùng Long