Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam

(Dân trí) - Những ngày này, cộng đồng mạng xôn xao về việc nữ danh ca Katy Perry đồng hành cùng UNICEF tới với trẻ em Việt Nam. Nhớ lại thập niên 1990, minh tinh màn bạc Audrey Hepburn cũng đã từng có một chuyến đi huyền thoại đến Việt Nam.

Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 1

Chuyến đi tại thời điểm bấy giờ của Audrey Hepburn ít được người Việt biết tới bởi thuở ấy, nhiều người còn chưa biết Audrey Hepburn là ai. Người ta chỉ biết đó là một “bà Tây” thân thiện, có nụ cười hiền hậu.

Cho tới giờ, khi tìm kiếm trên mạng với những từ khóa cơ bản như “Audrey Hepburn”, “UNICEF”, “Vietnam”, người ta sẽ tìm thấy hàng loạt những bức ảnh đẹp chụp lại chuyến đi huyền thoại ấy.

Trong cuộc đời tích cực hoạt động thiện nguyện của nữ minh tinh, nhiều góc ảnh đẹp đã được ghi lại, trong đó, đáng chú ý nhất là bộ ảnh được thực hiện trong chuyến thăm Việt Nam của Audrey Hepburn khi bà là đại sứ của UNICEF.

Trong những chuyến đi của mình, người ta thường không biết bà là ai, một phần bởi khi bắt đầu hoạt động thiện nguyện cùng UNICEF, Audrey Hepburn đã không còn là một minh tinh chói sáng, bà có thể vô tư, thoải mái với những việc mình làm, không có nhiều fan hâm mộ bủa vây để có thể gây ảnh hưởng tới công việc tình nguyện bà đang làm.

Cho tới giờ, bộ ảnh chụp lại chuyến thăm Việt Nam của Audrey Hepburn vẫn là bộ ảnh truyền cảm hứng về quãng thời gian tích cực làm thiện nguyện của nữ diễn viên “Breakfast at Tiffany's” (Bữa sáng ở Tiffany’s - 1961). Có biết bao khoảnh khắc đẹp, toát lên sự ấm áp của nữ diễn viên và những giao thoa văn hóa Đông - Tây thú vị mà bà đã được trải nghiệm.

Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 2

Sau này, người ta đã thực hiện nhiều bức ảnh chụp Audrey Hepburn ở Châu Phi với những góc nhìn buồn bã, nhức nhối, gương mặt và dáng điệu của bà cũng khác, không như trong bộ ảnh chụp tại Việt Nam. Bộ ảnh chụp tại Việt Nam cho thấy một Hepburn ấm áp, vui tươi và rất hay cười.

Dù Việt Nam khi đó còn rất nhiều khó khăn và Audrey đến Việt Nam để cùng với UNICEF thực hiện những chiến dịch giúp đỡ trẻ em bản địa, nhưng ở đó, người ta chỉ thấy những khuôn hình đẹp đẽ, ấm áp và vui vẻ, tất cả đều thân tình, tươi cười, háo hức trước ống kính.

Trong cuộc đời mình, Audrey Hepburn đã dành nhiều công sức cho các hoạt động thiện nguyện. Ngay từ năm 1990, Audrey Hepburn đã tới Việt Nam để thế giới biết rằng Việt Nam có nhiều điều đáng tìm hiểu, bên cạnh những cuộc chiến tranh…

Những bức ảnh chụp lại cuộc hành trình của Audrey Hepburn tại Việt Nam cho đến nay vẫn được tìm thấy dễ dàng trên mạng, cho thấy một cựu minh tinh điện ảnh thuộc “thế hệ vàng Hollywood” thân thiện và dễ mến như thế nào với người dân Việt Nam.

Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 3

Khi đó, Audrey Hepburn đang là Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Với các hoạt động tích cực của bà, Tổng thống Mỹ George H. W. Bush từng trao tặng bà Huân chương Tự do Tổng thống. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cũng đã trao tặng bà giải thưởng hoạt động nhân đạo.

Trong cuộc đời, Audrey Hepburn luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống vì những may mắn, ưu ái mà bà đã có được, vì vậy, ở tuổi 59 bà bắt đầu dành nhiều thời gian và công sức để quan tâm tới trẻ em ở những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 1990, Audrey Hepburn đã tới Việt Nam để hỗ trợ UNICEF trong các chương trình về tiêm chủng và nước sạch. Khi đến Việt Nam, Audrey Hepburn đã đến thăm khu vực miền núi phía Bắc. Bà muốn tranh thủ sự nổi tiếng của mình để quảng bá hình ảnh của Việt Nam - một đất nước vẫn chưa được thế giới biết tới nhiều tại thời điểm đó.

Thông qua chuyến đi này, Audrey muốn thế giới biết rằng Việt Nam là một đất nước có nhiều điều để tìm hiểu: “Tôi muốn đưa lại nhiều bức hình về đất nước - con người Việt Nam để người dân trên khắp thế giới có thể hiểu hơn về đất nước này, hiểu rằng Việt Nam có nhiều điều để họ tìm hiểu, không chỉ có một cuộc chiến tranh. Chiến tranh là một con quỷ và con quỷ đó đã đến lúc cần phải nằm xuống…”.

Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 4

Phong thái giản dị, hòa đồng cùng sự thân thiện, vui tươi của bà khiến những phụ nữ và trẻ em bản địa nhanh chóng quên đi sự e ngại, rụt rè ban đầu để trò chuyện với bà qua sự hỗ trợ của người phiên dịch. Chẳng mấy chốc, họ đã thân mật tới mức Audrey được mời về nhà một phụ nữ Tày và được tặng một bộ trang phục thổ cẩm, bà mặc lên người ngay lập tức.

Trong chuyến đi này, đã có tới hàng trăm phụ nữ và trẻ nhỏ từ các bản làng đổ ra và rộn ràng “rồng rắn” đi theo “bà Tây” 61 tuổi thực hiện chuyến đi thực địa.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Hepburn cũng kêu gọi các nước trên thế giới hãy hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trong việc cử cán bộ, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường đầu tư: “Tôi không có nghĩa vụ đưa ra những phát ngôn chính trị. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ trẻ em, nhưng quả thực Việt Nam cần nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa từ cộng đồng thế giới, để rồi thế hệ những đứa trẻ này có thể bước ra ngoài dãy núi quê mình”.

Audrey Hepburn đã tận dụng danh tiếng của mình để kêu gọi sự quan tâm của nhân loại đối với những nước nghèo. Bà là một trong những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng Hollywood đầu tiên tận tụy tham gia hoạt động thiện nguyện, tận dụng danh tiếng của mình để phục vụ công tác từ thiện.

Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 5

Audrey Hepburn từng nói: “Tôi rất vui vì có một cái tên được nhiều người biết tới, bởi tôi có thể sử dụng nó cho điều xứng đáng nhất. Đó là một phần thưởng mà sự nghiệp của tôi đã tặng cho tôi”.

Chuyến đi cuối cùng của Audrey Hepburn là tới Somalia. 4 tháng sau, bà qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 63.

Khái quát về hoạt động thiện nguyện trong những năm tháng cuối đời mình, Audrey Hepburn từng nói: “Việc giúp đỡ trẻ em không có gì liên quan tới câu chuyện chính trị. Cứu lấy cuộc sống của những đứa trẻ, đó là tất cả những gì cần phải quan tâm. Tôi cho rằng cùng với thời gian, loài người thay vì chính trị hóa những hỗ trợ nhân đạo sẽ biết nhân đạo hóa những hoạt động chính trị”.

Nói về hoạt động nhân đạo, Audrey Hepburn từng có một câu nói giản dị như sau: “Cùng với thời gian, bạn sẽ hiểu rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ người khác”.

Hình ảnh về chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên tìm đến với trẻ em Việt Nam:

Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 6
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 7
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 8
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 9
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 10
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 11
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 12
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 13
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 14
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 15
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 16
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 17
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 18
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 19
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 20
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 21
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 22
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 23
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 24
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 25
Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 27
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 28
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 29
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 30
Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam - 31
Sau này, người ta đã thực hiện nhiều bức ảnh chụp Audrey Hepburn ở Châu Phi với những góc nhìn buồn bã, nhức nhối, gương mặt và dáng điệu của bà cũng khác, không như trong bộ ảnh chụp tại Việt Nam.
Sau này, người ta đã thực hiện nhiều bức ảnh chụp Audrey Hepburn ở Châu Phi với những góc nhìn buồn bã, nhức nhối, gương mặt và dáng điệu của bà cũng khác, không như trong bộ ảnh chụp tại Việt Nam.

Trailer phim “Breakfast at Tiffany's” (Bữa sáng ở Tiffany’s - 1961)

Bích Ngọc
Tổng hợp