Chí Nhân dẫn bản tin thể thao vì muốn kiếm thêm thu nhập lo cho con?

(Dân trí) - “Tôi muốn dẫn chương trình và kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho con trai bởi tôi không muốn nhận những vai diễn mà bản thân không rung động”, Chí Nhân chia sẻ.

Chí Nhân là một trong những diễn viên nam xuất hiện liên tục trên màn ảnh vài năm trở lại đây. Anh góp mặt trong Hôn nhân trong ngõ hẹp, Câu hỏi số 5 và gần đây nhất là Lựa chọn cuối cùng.

Mới đây, Chí Nhân đánh dấu sự trở lại của mình với một vai trò hoàn toàn mới là một biên tập viên thể thao. Anh bắt đầu lên sóng số đầu tiên của chuyên mục bản tin thể thao tổng hợp vào ngày 6/7 vừa qua.

Chí Nhân xuất hiện trên truyền hình với vai trò BTV Thể thao khiến khá nhiều người bất ngờ.
Chí Nhân xuất hiện trên truyền hình với vai trò BTV Thể thao khiến khá nhiều người bất ngờ.

Bạn nói gì về thông tin sẽ bỏ công việc diễn viên ở Nhà hát Kịch Hà Nội để chuyển sang làm Biên tập viên Thể thao?

Nói về công việc thì sân khấu là đam mê bất tận của tôi. Hiện tôi là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội. Tôi vẫn hay gọi cơ quan mình là “Nhà hát của những giấc mơ”. Nơi này đã cho tôi quá nhiều, từ các bài học chuyên môn, bài học đối nhân xử thế, những vai diễn trong mơ, những tấm huy chương, những tấm gương tôi yêu kính... Tôi không bao giờ rời bỏ nơi này.

Về vai trò mới, tôi đã xin ý kiến lãnh đạo cơ quan trước khi thử sức với công việc dẫn chương trình và được tạo điều kiện để phát triển bản thân. Tôi biết ơn lãnh đạo nhà hát vì luôn tâm lý và hỗ trợ hết mình cho các anh em nghệ sĩ.

Vốn là người sống rất thâm trầm và ít va chạm. Điều gì khiến bạn quyết định đảm nhận công việc của một Biên tập viên Thể thao, một công việc đòi hỏi phải hoạt ngôn và thường xuyên đứng trước ống kính?

Tôi không phải người hướng ngoại, cũng không thích nói nhiều, không thích đám đông. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thử làm người dẫn chương trình truyền hình.

Tôi chỉ có tình yêu thể thao và kiến thức bóng rổ, bóng đá... tích lũy từ thời học sinh tới giờ. Tôi muốn dẫn chương trình và kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho con trai, bởi tôi không muốn nhận những vai diễn mà bản thân không rung động.

Bạn đã lên sóng truyền hình với vai trò mới, bạn gặp phải những khó khăn gì khi đảm nhận công việc mới này?

Tôi đã có khoảng gần chục số làm host cho một chuyên mục phát trực tiếp về World Cup và mới lên sóng buổi đầu một bản tin trực tiếp về thể thao của VTVcab. Tôi nhận được sự quan tâm hơn cả sức tưởng tượng từ khán giả và truyền thông. Tôi và các anh em cũng khá bất ngờ. Điều làm tôi vất vả nhất khi đảm nhận vai trò mới là việc phải kiểm soát mức độ diễn cảm của giọng nói. Ở sân khấu, chúng tôi phải luyện đài từ để tăng biểu cảm khi thoại, còn ở truyền hình phải loại bỏ hoàn toàn kỹ thuật này để giữ tính tự nhiên, chân thực trong việc diễn đạt thông tin.

Mặc dù mới chuyển sang vai trò mới nhưng Chí Nhân nhận được khá nhiều khen ngợi từ phía khán giả.
Mặc dù mới chuyển sang vai trò mới nhưng Chí Nhân nhận được khá nhiều khen ngợi từ phía khán giả.

Biên tập viên Thể thao đòi hỏi phải có những am hiểu nhất định về bóng đá. Bạn có thực sự đam mê môn thể thao vua này không?

Anh có thể thử hỏi tôi các câu hỏi về bóng đá để đánh giá kiến thức của tôi (cười).

Thời học sinh, tôi là thành viên đội tuyển bóng rổ và bóng đá của trường Hà Nội Amsterdam, tham gia thi đấu các giải không chuyên trong nước và quốc tế. Tôi yêu thể thao từ trước khi yêu sân khấu và tới giờ vẫn yêu.

Hiện tại, tôi là người duy nhất 3 lần phá kỉ lục điểm số cá nhân của một gameshow bóng đá của VTVcab. Trước khi dẫn chương trình, tôi đã nhiều lần làm khách mời bình luận trực tiếp giải ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, chương trình tôi đang làm là bản tin trực tiếp nên vẫn khá áp lực và cần học hỏi nhiều.

Bạn có theo dõi thường xuyên các trận đấu của WC năm nay?

Tôi hầu như không bỏ sót trận nào vì đó là một phần công việc của tôi. Các trận vòng bảng đá trùng giờ thì tôi mở cả tivi, cả điện thoại để theo dõi. Như đã chia sẻ, tôi đang đảm nhận vai trò host một chương trình bình luận trực tiếp về World Cup 2018 trước giờ thi đấu.

Tôi không thích riêng một đội tuyển quốc gia nào. Tôi ủng hộ bất kỳ trận đấu nào các đội chơi đẹp. Với bóng đá, tất nhiên trừ màu cờ sắc áo tổ quốc, tôi chỉ có một tình yêu dành cho đội chủ sân “Nhà hát của những giấc mơ”. Tôi là một Manucian chính hiệu. Với diễn biến hiện tại, tôi nghĩ cúp vàng năm nay có khả năng bay về đất nước hình lục lăng, sau tròn 2 thập niên người hâm mộ nước Pháp mỏi mòn mong đợi.

Bạn tiếc cho đội bóng nào nhất, vì sao?

Tôi tiếc cho đội tuyển Bỉ vì với những gì mà thế hệ cầu thủ tài năng và đang ở độ chín vào thời điểm hiện tại của Bỉ thể hiện từ đầu giải, họ xứng đáng có mặt ở trận Chung kết. Và đây có lẽ là cơ hội gần như cuối cùng của thế hệ Vàng này của Bỉ có thể đạt được “Giấc mơ World Cup”.

Là người thích thể thao, đặc biệt là bóng đá và lại hoạt động trong môi trường nghệ thuật nhưng bạn lại sống rất thâm trầm. Bạn nói sao về sự mâu thuẫn này?

Nhạc cũng có bài vui bài buồn, phim có phim hài, phim nghệ thuật... Con người cũng vậy, dù ở ngành nghề nào đi nữa. Cuộc sống luôn tồn tại những khác biệt.

Chí Nhân và con trai.
Chí Nhân và con trai.

Nhiều người đã tỏ ra rất ngưỡng mộ về sự quan tâm của bạn đối với con trai khi dù bận bịu vẫn luôn dành thời gian cho con… Bạn muốn bù đắp cho con vì sợ con thiệt thòi?

Tôi yêu con theo bản năng và làm tất cả những gì có thể chứ không vì lý do gì. Một tuần, gia đình tôi chỉ được bên con một ngày một đêm. Thời gian đó rất quý và chúng tôi sẽ dành trọn vẹn cho nhau.

Mỗi lần gần con, bạn cảm nhận được điều gì?

Bạn ấy tình cảm, thích được quan tâm và thích có người chơi cùng. Tôi tôn trọng và đối xử với con như thể một người bạn. Dù bạn ấy mới 3 tuổi, nhưng bạn luôn được nói ra điều mình thích và tự quyết định điều mình muốn. Bạn bé nhà tôi quấn bố. Tới giờ, mỗi lần phải đưa con về bên ngoại vẫn là một cực hình với tôi, là một lần tôi thấy có lỗi với con vì bạn ấy sẽ năn nỉ thuyết phục, mếu máo xin xỏ và cả khóc.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long