1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

BTC lễ hội hoa hồng cam kết không xảy ra chen lấn, lộn xộn

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng ban tổ chức (BTC) lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè 2018 cam đoan sẽ không để xảy ra tình trạng lộn xộn, giá vé đẩy cao hay tình trạng hoa giả nhiều hơn hoa thật như năm ngoái.

Chiều ngày 23/2, BTC lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè 2018 đã thẳng thắn trao đổi với báo chí xoay quanh việc tổ chức lần hai lễ hội này tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 8- 11/3/2018.

Theo BTC lễ hội, Đại sứ quán Bulgaria phối hợp với Viện Di truyền giống Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhập về 1.680 cây hồng Bulgaria gồm 114 loại hồng khác nhau.

Hiện tại, số lượng hoa hồng Bulgaria đã được vận chuyển về trại thực nghiệm ở Văn Giang chăm sóc được hơn 2 tuần. Để khắc phục tình trạng thiếu hoa hồng như năm ngoái, năm nay BTC đã chuẩn bị đủ số lượng hoa đáp ứng nhu cầu của lễ hội năm nay.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội hoa hồng, sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như bình chọn nữ hoàng hoa hồng; trình diễn thời trang áo dài, thời trang dân tộc Bulgaria; chương trình “Bông hoa hồng nhí”; nụ hôn lãng mạn nhất “Kiss of rose”; bình chọn cây hồng đẹp nhất...
Trong 4 ngày diễn ra lễ hội hoa hồng, sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như bình chọn nữ hoàng hoa hồng; trình diễn thời trang áo dài, thời trang dân tộc Bulgaria; chương trình “Bông hoa hồng nhí”; nụ hôn lãng mạn nhất “Kiss of rose”; bình chọn cây hồng đẹp nhất...

BTC cho biết, ngoài các cây hồng đến từ Bulgaria, lễ hội còn trưng bày các cây hồng cổ Việt Nam có độ tuổi vài chục năm trở lên, các cây hồng ngoại, hồng bonsai đẹp và sự xuất hiện của cây hồng cổ trên 200 tuổi. Điều khác biệt trong lễ hội năm nay, các cây hồng được các nhà thiết kế cảnh quan trưng bày thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như phố hoa hồng, ngôi nhà hoa hồng, khu vườn Châu Âu...

Trả lời phóng viên về những biện pháp để tránh tình trạng “lùm xùm” như lễ hội tổ chức năm ngoái: tình trạng chen lấn, lộn xộn, người tham gia quá tải, giá vé bị đẩy cao cũng như phàn nàn của khách tham quan vì hoa giả nhiều hơn hoa thật…; ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng BTC lễ hội cho biết năm nay BTC sẽ khắc phục, không để xảy ra tình trạng lộn xộn khiến dư luận phản ứng.

Ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng BTC lễ hội hoa hồng cam đoan không để xảy ra tình trạng lộn xộn như năm ngoái. (Ảnh: Minh Tâm)
Ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng BTC lễ hội hoa hồng cam đoan không để xảy ra tình trạng lộn xộn như năm ngoái. (Ảnh: Minh Tâm)

“Năm ngoái, do lần đầu tiên tổ chức nên chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Lễ hội lại diễn ra tại đảo Ngọc của Công viên Thống Nhất chỉ có sức chứa 700 người nên BTC đã không lường trước được lượng người đến tham dự quá đông, gây ra tình trạng quá tải, lộn xộn.

“Năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây có thể đáp ứng được 12.000 – 15.000 khách, riêng khu vực sân khấu cũng có sức chứa 4.000 người nên chúng tôi tự tin rằng, sẽ tránh được tình trạng quá tải, lộn xộn”, ông Nguyễn Đức Liên nói.

Ông Nguyễn Đức Liên lý giải rằng, chính vì lượng khách tham dự lễ hội quá tải so với quy mô lễ hội năm 2017 nên BTC đã tạm thời dừng bán vé để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, dựa vào sơ hở này, phe vé đã lợi dụng bán vé đẩy giá cao. Năm nay, lễ hội được tổ chức nơi có sức chứa lớn, vé cũng được bán công khai tại các địa điểm nên sẽ không có tình trạng vé bị đẩy giá cao.

Hình ảnh tại lễ hội hoa hồng năm 2017.
Hình ảnh tại lễ hội hoa hồng năm 2017.

Về phương án bảo vệ hoa để tránh việc hoa bị héo, tàn, rơi lả tả trước khi kết thúc lễ hội, ông Liên cũng cho biết, vì hoa hồng Bulgaria có tuổi thọ ngắn ngày nên BTC đã bố trí lực lượng chuyên gia và nghệ nhân thường xuyên túc trực để duy trì cơ chế nở hoa và bảo vệ cây.

“Chúng tôi sẽ thiết kế những tiểu cảnh hoa đủ rộng để người dự hội có thể chiêm ngưỡng mà không va quệt, làm ảnh hưởng đến hoa. Tuy nhiên, những cây hoa có được nâng niu, trân trọng hay không còn phụ thuộc vào ý thức của người đến tham gia lễ hội”, ông Nguyễn Đức Liên chia sẻ. Ngoài lực lượng bảo vệ lễ hội, BTC cũng hi vọng vào ý thức của người tham gia lễ hội trong việc giữ gìn không gian hoa…

Nguyễn Hằng