Hà Tĩnh ra mắt điểm sơ cấp cứu đầu tiên

(Dân trí) - Sáng 29/3, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã ra mắt điểm sơ cấp cứu tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Đây là điểm sơ cấp cứu đầu tiên được thành lập tại Hà Tĩnh.

Theo đó, khi bị nạn hoặc gặp người bị nạn nhất là những trường hợp dọc quốc lộ 1A đoạn qua Can Lộc, chỉ một cú điện thoại tình nguyện y tế tại cơ sở này sẽ trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay hiện trường trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Ra mắt điểm sơ cấp cứu đầu tiên tại Hà Tĩnh
Ra mắt điểm sơ cấp cứu đầu tiên tại Hà Tĩnh

Điểm sơ cấp cứu là một trong những nội dung thuộc dự án "Xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa tại Việt Nam" triển khai từ năm 2016 do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại buổi ra mắt sáng 29/3, điểm sơ cấp cứu đã tiếp nhận hỗ trợ một số thiết bị y tế như: cáng cứu thương, bộ nẹp, túi sơ cấp cứu, vật tư y tế tiêu hao...
Tại buổi ra mắt sáng 29/3, điểm sơ cấp cứu đã tiếp nhận hỗ trợ một số thiết bị y tế như: cáng cứu thương, bộ nẹp, túi sơ cấp cứu, vật tư y tế tiêu hao...

Tại Hà Tĩnh, hoạt động chính của dự án là đầu tư trang thiết bị để thành lập 1 mô hình điểm sơ cấp cứu đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và tổ chức 3 khóa tập huấn sơ cấp cứu tại xã Tiến Lộc, Vượng Lộc và thị trấn Nghèn; cung cấp túi sơ cấp cứu.

Phượng Vũ